Triều Tiên trang bị súng máy Mỹ cho các tàu tuần tra biên giới

ANTĐ - Ngày 28-6, hãng thông tấn Yonhap dẫn lời các nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã bắt đầu trang bị súng máy Gatling do Mỹ chế tạo cho các tàu tuần tra biên giới. 

“Triều Tiên được phát hiện đã và đang thay thế các hệ thống vũ khí cũ kỹ của mình bằng các súng nòng xoay này. Nếu tất cả khoảng 380 tàu chiến đấu ven biển của Triều Tiên được trang bị loại súng máy này thì chúng sẽ gây thêm đe dọa đối với hải quân của chúng ta”, một nguồn tin quân sự Hàn Quốc nhận định.

Các nguồn tin cho hay, việc thay thế vũ khí nói trên dường như là nhằm tăng cường khả năng chiến đấu của hải quân Triều Tiên, đặc biệt là ở cự ly gần. Hiện tại, nhiều tàu nhỏ của Triều Tiên chỉ được trang bị pháo 30mm điều khiển bằng tay.

Súng máy nòng xoay Gatling do Mỹ chế tạo

Theo các nguồn tin, vũ khí mới được trang bị trên các tàu của Triều Tiên là súng máy nòng xoay 12,7mm do tập đoàn General Electric của Mỹ chế tạo. Súng máy Gatling có tốc độ bắn 2.000 viên/phút và có tầm bắn từ 5 đến 6km, nhưng tầm bắn hiệu quả chỉ 2km.

Các nguồn tin cho biết thêm, quân đội Hàn Quốc và Mỹ hiện đang điều tra xem tại sao loại súng máy này lại rơi vào tay quân đội Triều Tiên.

Ngoài ra, một quan chức quân sự khác còn cho biết, Triều Tiên đang tiến tới việc áp dụng công nghệ tàng hình cho các tàu chiến ven bờ để đối phó với động thái triển khai các tàu tuần tra cao tốc tàng hình của hải quân Hàn Quốc.