Triều Tiên tố Mỹ, Hàn Quốc chủ mưu vụ ám sát bằng chất độc VX tại Malaysia

ANTD.VN - Ngày 13-3, Đại sứ Kim In Ryong, phó đại diện thường trực Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc, đã lên tiếng bác bỏ người đàn ông bị ám sát tại Malaysia là anh cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đồng thời khẳng định rằng chính Mỹ và Hàn Quốc đã thực hiện vụ ám sát này.

Phát biểu tại một cuộc họp báo tại trụ sở Liên Hợp Quốc, ông Kim In Ryong nói rằng, Hàn Quốc có sở hữu chất độc thần kinh VX - chất độc mà giới chức Malaysia tin rằng đã được sử dụng trong vụ sát hại công dân Triều Tiên hồi tháng 2-2017 và là loại chất hóa học bị Liên Hợp Quốc cấm sử dụng.

Phó đại diện thường trực Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Kim In Ryong

“Ai cũng biết Mỹ sở hữu chất độc thần kinh XV, và nhiều khả năng loại vũ khí đó (được sử trong vụ ám sát tại Malaysia) có nguồn gốc từ Hàn Quốc”, Đại sứ Kim In Ryong cho hay.

Theo ông, vụ ám sát này “là kết quả của những hành động thiếu thận trọng của Mỹ và Hàn Quốc nhằm bôi nhọ hình ảnh của Triều Tiên và chống lại hệ thống Xã hội chủ nghĩa”.

Tuy nhiên, ông đã thừa nhận rằng, nạn nhân bị 2 phụ nữ đầu độc tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 13-2 vừa qua là công dân Triều Tiên mang hộ chiếu ngoại giao.

Cuối cùng, Đại sứ Kim In Ryong khẳng định rằng, Washington muốn “tăng cường sự chống đối của cộng đồng quốc tế đối với Triều Tiên nhằm khiêu khích một cuộc chiến tranh hạt nhân với Triều Tiên bằng mọi giá”.