Triều Tiên thay Thủ tướng, từ chối nhận viện trợ nước ngoài

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Truyền thông Nhà nước Triều Tiên ngày 14-8 cho hay, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã thay thế Thủ tướng mà ông đã bổ nhiệm cách đây khoảng một năm. Động thái diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang phải đối mặt với nạn lũ lụt và hậu quả của đại dịch Covid-19.

Theo KCNA, một phiên họp Bộ Chính trị đảng Lao động Triều Tiên đã đi đến quyết định, Chủ nhiệm Ủy ban Ngân sách của Quốc hội Kim Tok-hun, sinh năm 1962, hiện là Ủy viên Bộ Chính trị đảng Lao động Triều Tiên, được bổ nhiệm là người đứng đầu Chính phủ.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã quyết định miễn nhiệm chức Thủ tướng đối với ông Kim Jae Ryong

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã quyết định miễn nhiệm chức Thủ tướng đối với ông Kim Jae Ryong

Cũng tại hội nghị Bộ Chính trị, Chủ tịch Kim Jong-un đã “quyết định dỡ bỏ lệnh phong tỏa thành phố Kaesong nhằm ngăn ngừa đại dịch Covid-19 dựa trên các bằng chứng khoa học” đồng thời lưu ý rằng cần thực hiện các biện pháp hỗ trợ thêm cho các nạn nhân lũ lụt.

Nhưng trong cuộc họp quan trọng hôm 13-8, ông Kim Jong-un cũng khẳng định Triều Tiên sẽ đóng cửa biên giới và từ chối bất kỳ sự trợ giúp nào từ bên ngoài khi nước này tích cực thực hiện các biện pháp chống dịch và xây dựng lại hàng nghìn ngôi nhà, đường sá và cầu cống bị hư hại do mưa lớn và lũ lụt trong những tuần gần đây.

Triều Tiên đang hứng chịu hậu quả lũ lụt kể từ đầu tháng này, khi những cơn mưa xối xả đe dọa quét sạch đất nông nghiệp, thu hoạch giảm sút, ảnh hưởng mạnh đến sản xuất nông nghiệp. Điều này càng gây căng thẳng cho nền kinh tế vốn đang chịu các lệnh trừng phạt quốc tế vì các vụ thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc, có hoạt động tại Triều Tiên, cho biết khoảng 40% dân số nước này bị suy dinh dưỡng, thêm vào đó là “tình trạng mất an ninh lương thực đang phổ biến”.

Ngoài thiệt hại đối với đất nông nghiệp, quyết định đóng cửa biên giới từ tháng 1-2020 để ngăn ngừa dịch Covid-19 đã hãm đà giao dịch thương mại hợp pháp ít ỏi của Triều Tiên. Hãng Fitch Solutions dự báo, nền kinh tế nước này năm nay có thể rơi vào tình trạng suy thoái lớn nhất kể từ năm 1997.