Triều Tiên thả tự do cho tàu đánh cá Nga và thủy thủ đoàn

ANTD.VN - Theo Đại sứ quán Nga tại Triều Tiên, Bình Nhưỡng đã thả tự do tàu đánh cá của Nga và đoàn thủy thủ sau 11 ngày giam giữ vì cáo buộc vi phạm lãnh hải.

Triều Tiên đã bắt giữ thủy thủ đoàn bao gồm 15 người Nga và 2 người Hàn Quốc trên chiếc tàu đánh cá Xiang Hai Lin 8 của Nga vào hôm 17-11 do vi phạm lãnh hải. Tuy nhiên, dựa theo các dữ liệu định vị, Nga đã bác bỏ cáo buộc này và khẳng định tàu đánh cá của họ không vi phạm bất kì luật lệ nào.

Nga đã dọa không hợp tác ngư nghiệp với Triều Tiên sau vụ tàu cá bị bắt giữ

“Con tàu đã được thả mà không bị xử phạt, vụ việc kết thúc. Toàn bộ thủy thủ đoàn đã lên tàu, mọi người cảm thấy khỏe mạnh. Tàu dự kiến sẽ sớm tới Sokcho”, một thủy thủ của tàu Xiang Hai Lin 8 cho biết vào hôm 27-7.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng đã xác nhận 2 công dân nước này được Triều Tiên thả tự do. Seoul đã lên tiếng bày tỏ rằng, hành động trên của Triều Tiên là "rất tích cực xét trên quan điểm nhân đạo". Tàu đánh cá trên hiện đã cập cảng Sokcho ở tỉnh Gangwon vào sáng ngày 28-7.

Trước đó, để gây sức ép với Triều Tiên, Nga đã tuyên bố không tổ chức bất kì cuộc đối thoại nào liên quan đến việc hợp tác ngư nghiệp với Bình Nhưỡng cho đến khi vụ tàu đánh cá trên được giải quyết ổn thỏa.