Triều Tiên: Tên lửa sẵn sàng nhận lệnh

ANTĐ - CHDCND Triều Tiên ngày 26-3 tuyên bố, các đơn vị tên lửa chiến lược và pháo tầm xa của nước này đã được lệnh sẵn sàng tấn công vào các mục tiêu tại Mỹ và Hàn Quốc. 

Tên lửa Triều Tiên được bắn đi trong một cuộc tập trận gần biên giới Hàn Quốc

Hãng KCNA đăng tuyên bố của Bộ Chỉ huy Tối cao Quân đội Nhân dân Triều Tiên cho biết, tất cả các đơn vị pháo binh đã được đặt trong tình trạng báo động cao nhất, sẵn sàng nhắm tới các căn cứ quân sự tại lục địa Mỹ, Hawaii, Guam. Cùng ngày, theo KCNA, dưới sự chỉ huy của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, quân đội Triều Tiên đã thực hiện các cuộc tập trận đổ bộ phối hợp và bắn pháo vào các cơ sở quân sự giả định ở ngoài khơi bờ biển phía đông nước này. Một quan chức quân sự cấp cao Hàn Quốc giấu tên cho biết, cuộc tập trận phối hợp trên diễn ra ở thành phố Wonsan của Triều Tiên, nhưng không có tên lửa tầm ngắn nào được phóng đi. 

Động thái trên của Triều Tiên diễn ra chỉ vài ngày sau khi quân đội Hàn Quốc và Mỹ ký thỏa thuận cùng hỗ trợ phản ứng đối với bất kỳ hành động gây hấn nào của Triều Tiên. Nước này cũng đã phản ứng giận dữ sau khi Mỹ điều máy bay ném bom B-52 từ căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam tới tham gia cuộc tập trận quân sự chung mới đây giữa Hàn Quốc - Mỹ. Trước đó, Triều Tiên đã đe dọa thực hiện cuộc tấn công tổng lực và tấn công hạt nhân phủ đầu sau khi nước này bị LHQ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt do vụ thử hạt nhân lần 3 hồi tháng trước. 

Lời đe dọa mới nhất của Triều Tiên diễn ra đúng ngày Hàn Quốc kỷ niệm 3 năm vụ chìm tàu chiến Cheonan trên biển Hoàng Hải làm 46 thủy thủ thiệt mạng. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye đã cảnh báo Triều Tiên rằng, “con đường tồn tại duy nhất” của nước này là từ bỏ các chương trình tên lửa và hạt nhân.