Triều Tiên tập trận bắn đạn thật

ANTĐ - Quân đội CHDCND Triều Tiên đang tiến hành tập trận bắn đạn thật gần vùng biển tranh chấp với Hàn Quốc trong bối cảnh gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Cuộc tập trận diễn ra dọc bờ biển tây nam của Triều Tiên

AP cho hay, cuộc tập trận diễn ra dọc bờ biển tây nam của Triều Tiên trong tuần này, gần hòn đảo Yeonpyeong ở biển Hoàng Hải, nơi từng xảy ra vụ nã pháo làm 4 người Hàn Quốc thiệt mạng hồi tháng 11-2010.

Cuộc tập trận bắn đạn thật của quân đội CHDCND Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh chính phủ nước này lên án cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn Quốc. Bình Nhưỡng gọi cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn Quốc là nhằm chuẩn bị cho hành động xâm lược, trong khi Seoul và Washington nói rằng đây là cuộc tập trận thường niên và mang tính chất phòng vệ.

Các tướng lĩnh quân đội Triều Tiên cảnh báo về một cuộc tấn công ác liệt hơn vụ nã pháo vào đảo Yeonpyeong năm 2010. “Lần trước chúng tôi chỉ bắn một vài quả đạn pháo. Lần này chúng tôi sẽ huy động tất cả các khẩu pháo của quân đoàn để dìm kẻ thù vào biển lửa thực sự”, tướng Pyon In Son, Chỉ huy Quân đoàn 4 của Quân đội Nhân dân Triều Tiên nói với AP. Trước đó, hôm 26-2, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho hay, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã tới thăm các đơn vị của Quân đoàn 4 và ra lệnh cho các binh sĩ tại đây đáp trả mạnh mẽ Hàn Quốc nếu bị khiêu khích.

Cuộc tập trận của quân đội Triều Tiên diễn ra khi các phái đoàn của Mỹ và Triều Tiên chuẩn bị nhóm họp tại Bắc Kinh vào hôm nay 7-3 để thảo luận về thỏa thuận hạt nhân mới đây.

Trong một diễn biến khác, Viện Khoa học và An ninh quốc tế (ISIS) của Mỹ ngày 5-3 đã đưa ra báo cáo cho biết, Triều Tiên dường như đã đạt được một số tiến triển trong việc xây dựng một lò phản ứng nước nhẹ thử nghiệm tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon. Dẫn hình ảnh chụp từ vệ tinh hôm 3-2, báo cáo của ISIS có đoạn viết: “Bên ngoài phòng tua bin dường như đã được hoàn tất”, trong khi ảnh chụp từ vệ tinh hôm 20-9-2011 cho thấy, phòng tua bin này vẫn đang được xây dựng.