Triều Tiên tập bắn đạn thật quy mô lớn

ANTĐ - Ngày 29-11, Đài truyền hình nhà nước CHDCND Triều Tiên đã phát hình ảnh các cuộc diễn tập bắn đạn thật quy mô lớn. Nhà lãnh đạo nước này Kim Châng In và người con trai kế nhiệm Kim Jong Un đã thị sát cuộc tập trận này.

Cảnh quay truyền hình, cho thấy Chủ tịch CHDCND Triều Tiên, ông Kim Jong-il và con trai Kim Jong-un đang theo dõi các xe tăng, máy bay, tàu chiến và súng phóng lựu tấn công dữ dội các mục tiêu giả định trên núi. Từ một máy bay, hàng chục binh sĩ khác đang nhảy dù để thực hiện nhiệm vụ tấn công. Nhiều sĩ quan quân sự cấp cao CHDCND Triều Tiên đã tháp tùng hai cha con nhà lãnh đạo Kim Jong-il trong cuộc thị sát tập trận này.

Kim Jong-un năm nay khoảng 28 tuổi, được phong đại tướng và bổ nhiệm chức phó chủ tịch Quân ủy trung ương Triều Tiên hồi tháng 9 năm 2010, trở thành người kế vị chủ tịch Kim Jong-il.

Tàu chiến Hàn Quốc tập trận, tấn công mục tiêu

Có tin cho biết, cuộc tập trận này diễn ra vào tháng 9-2011, nhưng nay mới được công bố, đúng thời điểm các chiến hạm Hàn Quốc đang thực hiện một cuộc tập trận bắn đạn thật trên vùng biển Hoàng Hải, nhằm thể hiện sức mạnh quân sự gần biên giới với Triều Tiên.

Tuần trước, Hàn Quốc cũng tổ chức một cuộc tập trận cả trên bộ, trên biển và trên không gần đường biên giới tranh chấp ở Hoàng Hải. Hoạt động nhằm kỷ niệm tròn một năm ngày đảo Yeonpyeong bị Triều Tiên nã pháo (23/11/2010) này đã khiến Triều Tiên giận giữ, đưa ra lời đe doạ biến dinh tổng thống ở thủ đô Seoul thành biển lửa.

Sau cuộc nã pháo của Triều Tiên vào hòn đảo do Hàn Quốc nắm giữ năm 2010, quan hệ hai miền đã trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Những cuộc tập trận liên tiếp gần đây của Hàn Quốc, cho thấy một thái độ cứng rắn của nước này trước CHDCND Triều Tiên.

Về lý thuyết, hai miền Triều Tiên vẫn ở trong trạng thái chiến tranh, vì hai bên chưa ký hiệp ước hoà bình.