Triều Tiên tăng gấp đôi chuyên gia tác chiến mạng

ANTĐ - Ngày 6-7, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời các nguồn tin quân sự cho biết, Triều Tiên đã tăng gần gấp đôi số lượng nhân viên tác chiến mạng tinh nhuệ trong 2 năm qua nhằm tăng cường các cuộc tấn công mạng quy mô lớn. 

Theo đó, lực lượng tác chiến mạng của Triều Tiên đã có khoảng 5.900 nhân viên, tăng gần gấp đôi so với khoảng 3.000 người của 2 năm trước. Lực lượng này đã và đang thực hiện các cuộc tấn công mạng bằng việc thiết lập các căn cứ ở nước ngoài, như Trung Quốc. 

Triều Tiên tăng gấp đôi chuyên gia tác chiến mạng ảnh 1
Triều Tiên tăng gấp đôi lực lượng tác chiến mạng

Trong những năm qua, tin tặc đã sử dụng những hoạt động phát triển mã độc và thư điện tử có cấy virus để tiến hành các vụ tấn công mạng nhằm vào các cơ sở quân sự, ngân hàng thương mại, cơ quan chính quyền, trang web của các hãng truyền hình và truyền thông của Hàn Quốc.

Ngoài ra, hãng thông tấn Yonhap còn cho biết những cuộc điều tra về các vụ tấn công mạng quy mô lớn tại nước này đều đi đến kết luận là chúng bắt nguồn từ Triều Tiên.

Năm 2010, Hàn Quốc đã thành lập Bộ tư lệnh An ninh mạng với khoảng 400 nhân viên. Đồng thời đã tăng mạnh ngân sách để đào tạo các chuyên gia an ninh mạng nhằm đối phó với các cuộc tấn công này.