Triều Tiên sửa chữa cơ sở thử nghiệm vũ khí hạt nhân Puggye-ri

ANTĐ - Các bức ảnh vệ tinh trinh sát cho thấy cơ sở thử nghiệm vũ khí hạt nhân dưới lòng đất Puggye-ri (Đông Bắc Triều Tiên) đã được sửa chữa đáng kể để giảm thiệt hại do lũ lụt từ mùa hè.

Trích dẫn nguồn tin cơ quan tình báo, phương tiện truyền thông Hàn Quốc đưa ra báo cáo về thiệt hại ở cơ sở thử nghiệm vũ khí hạt nhân Puggye-ri tại núi Mantap-san (cách Kilchu 42km về phía Tây Bắc, tỉnh Bắc Hamgyong).
Ảnh hưởng của lũ lụt là khá nghiêm trọng, cơ sở thử nghiệm bị ngập trong nước do dòng chảy rút đổ về từ quanh ngọn núi.
Các báo cáo về thiệt hại do lũ lụt tại khu vực này được xác nhận bởi hình ảnh vệ tinh GeoEye chụp trong năm 2012 và so sánh với hình ảnh chụp mới nhất, hồi tháng 10/2012. Chính tại cơ sở này, trong năm 2006 và 2009, Triều Tiên đã thực hiện hai cuộc thử hạt nhân dưới lòng đất.
Theo phương tiện truyền thông nhà nước Triều Tiên, đợt lũ lụt xảy ra vào cuối tháng 6 – đầu tháng 7/2012 đã làm 170 người thiệt mạng, 400 người mất tính và hơn 84.000 người mất nhà cửa.
Ngoài ra, các cơn bão làm ngập nước hơn 65.000 hecta đất nông nghiệp, 212.000 người phải di tản.