Triều Tiên sắp tái khởi động lò phản ứng hạt nhân Yongbyon

ANTĐ - Ngày 3-6, Viện Mỹ - Triều Tiên thuộc Đại học Nghiên cứu quốc tế Johns Hopkins của Mỹ cho biết, Triều Tiên có vẻ sẵn sàng nối lại việc sản xuất Pluton cấp độ vũ khí, tại tổ hợp hạt nhân chính ở Yongbyon, một động thái có thể sẽ khiến nỗ lực khôi phục các cuộc đàm phán hạt nhân 6 bên trở lên khó khăn hơn.

Hình ảnh vệ tinh thương mại mới cho thấy Triều Tiên đang đạt được "tiến bộ quan trọng" trong việc khởi động lò phản ứng hạt nhân 5 Megawatt đã bị đóng cửa từ năm 2007 theo một thỏa thuận với Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, Nga và Nhật Bản, viện này cho biết.

"Bình Nhưỡng chuẩn bị hoàn thành những công việc cần thiết để khởi động lại lò phản ứng hạt nhân 5MW có thể được sử dụng để sản xuất nguồn cung cấp Pluton cấp độ vũ khí của Triều Tiên," Viện Mỹ - Triều Tiên cho biết trong một báo cáo. "Lò phản ứng hạt nhân 5MW này có thể được khởi động lại trong vòng 1-2 tháng nữa. Nhưng chưa chắc Triều Tiên đã có sẵn các thanh nhiên liệu mới để cung cấp năng lượng cho lò phản ứng này."

Theo viện này, Triều Tiên dường như đã cơ bản hoàn thành việc phục hồi hệ thống làm mát cần để tái khởi động và vận hành lò phản ứng hạt nhân từ thời Liên Xô này.

Tháp làm mát Yongbyon bị phá hủy năm 2007


Năm 2007, Triều Tiên đã phá hủy một tháp làm mát để thể hiện cam kết của mình với một kế hoạch phi hạt nhân hóa và thực hiện thỏa thuận 6 bên.

Thay vì xây dựng lại tháp làm mát đã bị phá bỏ, Triều Tiên đã kết nối hệ thống làm mát thứ cấp với một trạm bơm được xây dựng cho Lò phản ứng nước nhẹ thử nghiệm mới nằm ngay bên cạnh lò phản ứng cũ, viện này cho biết.

Hồi tháng 4, Triều Tiên đã thông báo kế hoạch khởi động lại lò phản ứng hạt nhân này.

Khi đi vào hoạt động, mỗi năm cơ sở này sẽ có thể sản xuất được khoảng 6 kg pluton để sản xuất vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, việc thiếu các thanh nhiêu liệu sẽ cản trở nỗ lực này.