Triều Tiên sẵn sàng nối lại đàm phán 6 bên

ANTĐ - Chiều 24-5, Phó Nguyên soái Choe Ryong Hae, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân Triều Tiên, đã trao thư tay của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp tại Đại lễ đường nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh. Tuy nhiên nội dung bức thư không được công bố. 

Cầu hữu nghị Trung - Triều nối thành phố Đan Đông và thị trấn Sinuiju

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc dẫn lời ông Choe Ryong Hae nói rằng, Triều Tiên sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Cũng theo ông Choe Ryong Hae, Bình Nhưỡng sẵn sàng thực hiện các bước đi tích cực để bảo vệ hòa bình và ổn định trong khu vực. Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tái khẳng định lập trường của Bắc Kinh ủng hộ phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. 

Trong một diễn biến khác, các hãng du lịch có trụ sở ở Trung Quốc cho biết, thị trấn biên giới Sinuiju của Triều Tiên đã mở cửa cho du khách phương Tây. Động thái này cho phép khách du lịch nước ngoài thực hiện chuyến tham quan trong ngày tới thị trấn Sinuiju, nằm đối diện với thành phố Đan Đông của Trung Quốc. Ước tính mỗi năm có từ 4.000-5.000 khách du lịch phương Tây tới thăm Triều Tiên.