Triều Tiên rải truyền đơn dọa hủy diệt đảo Baeknyeong của Hàn Quốc

ANTĐ - Ngày 16-12, Triều Tiên đã thả hàng trăm tờ truyền đơn xuống hòn đảo tiền tiêu Baeknyeong đe dọa "hủy diệt" Lữ đoàn hải quân đánh bộ số 6 của Hàn Quốc đang đồn trú tại đây.

Vụ rải truyền đơn đe dọa này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Triều Tiên công bố hành quyết ông Jang Song Thaek, chú dượng của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, nhân vật quyền lực số 2 của nước này. Ông Jang Song Thaek bị kết án tử hình vì hàng loạt tội danh bao gồm tham nhũng và âm mưu lật đổ chính quyền.

Theo Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, trong các truyền đơn, Triều Tiên gọi Lữ đoàn hải quân đánh bộ số 6 là "mục tiêu hủy diệt đầu tiên", và cho biết thêm rằng "các phương tiện tấn công có sức hủy diệt chưa từng có đã được triển khai ngắm vào mục tiêu và sắn sàng khai hỏa" và "đảo Baeknyeong sẽ biến thành một nghĩa địa khổng lồ". Thậm chí, một số truyền đơn khác thì có những hình ảnh về một chiếc đầu lâu và xương chéo.

Lực lượng pháo binh Triều Tiên trong một cuộc diễn tập

Tuy nhiên, một phát ngôn viên quân đội Hàn Quốc cho biết, "không có sự di chuyển đặc biệt nào" của quân đội Triều Tiên được phát hiện ở cả bờ biển giáp với các hòn đảo cực tây bắc của Hàn Quốc cũng như ở những nơi khác.

Trong một diễn biến khác, ông Cho Won Jin, thành viên cấp cao của Ủy ban tình báo quốc hội Hàn Quốc cho biết, nước này đã phát hiện những dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị phóng tên lửa tầm xa và thử vũ khí hạt nhân lần thứ 4. Tuy nhiên, ông không cung cấp thông tin cụ thể.

Trước những động thái đầy bất ngờ bên phía Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ra lệnh cho chính phủ chuẩn bị phương án đối phó trong mọi tình huống, đồng thời yêu cầu quân đội tăng cường cảnh giác trước những nguy cơ từ “hành động khiêu kích liều lĩnh” của Bình Nhưỡng.