Triều Tiên rải 17.000 truyền đơn chống Hàn Quốc

ANTĐ - Lần thứ hai trong năm nay, CHDCND Triều Tiên đã rải hàng nghìn truyền đơn chống Hàn Quốc dọc khu vực biên giới liên Triều được canh phòng cẩn mật.

Truyền đơn của Triều Tiên được thả từ biên giới vào Hàn Quốc

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm 2-10 cho biết, các binh sĩ nước này đã thu được khoảng 17.000 truyền đơn được thả bằng bóng bay hôm 29-9 tại khu vực biên giới phía tây. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, truyền đơn có nội dung chỉ trích chương trình giáo dục “chống Bình Nhưỡng” của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho lực lượng quân đội, đồng thời ca ngợi các nhà hoạt động ủng hộ Triều Tiên ở Hàn Quốc.

Năm 2004, hai bên đã nhất trí ngừng mọi chiến dịch tuyên truyền cấp chính thức qua biên giới sau hội nghị thượng đỉnh năm 2000. Tuy nhiên, cuối năm 2010, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nối lại hình thức tuyên truyền này sau khi Triều Tiên nã pháo vào một hòn đảo làm 4 người Hàn Quốc thiệt mạng.

Một năm sau đó, Bộ này đã cho ngừng các chiến dịch rải truyền đơn bằng bóng bay, nhưng vào tháng 7 vừa qua, Triều Tiên nối lại chiến dịch rải truyền đơn chống Hàn Quốc.