Triều Tiên ra lời kêu gọi toàn quốc chống Mỹ

ANTD.VN - Triều Tiên vừa kêu gọi người dân toàn quốc đứng lên chống lại Mỹ, chỉ ít lâu sau khi có tin siêu tàu sân bay Mỹ chuẩn bị đến bán đảo Triều Tiên để tập trận quy mô lớn với quân đội Hàn Quốc.

“Những hành động côn đồ, khiêu khích của Mỹ ngày càng trở nên bất cẩn và nguy hiểm dưới sự chỉ đạo của kẻ khao khát chiến tranh Donald Trump, người từng khẳng định sẽ hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên một cách không thương tiếc”, phát ngôn viên của Ủy ban Hòa bình quốc gia Triều Tiên ra thông báo với toàn dân.

Bình Nhưỡng cũng lên tiếng chỉ trích thỏa thuận quốc phòng chung giữa Mỹ và Hàn Quốc từng được kí kết vào năm 1953, vốn cho phép binh lính Mỹ được triển khai lên lãnh thổ Hàn Quốc, là sự khiêu khích và nối tiếp của chiến tranh.

Triều Tiên và Mỹ liên tiếp có những tuyên bố đe dọa lẫn nhau

Tàu sân bay USS Ronald Reagan chở theo gần 80 máy bay chuẩn bị đến bán đảo Triều Tiên để thực hiện cuộc tập trận lớn với Hàn Quốc vào thời gian giữa tháng 10. Theo hãng tin Yonhap, hải quân và không quân 2 nước sẽ phối hợp để diễn tập phát hiện, theo dõi tên lửa đạn đạo và chiến tranh chống tàu ngầm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã trong cuộc khẩu chiến suốt mấy tuần qua, trong đó người đứng đầu nước Mỹ từng tuyên bố có thể tiêu diệt hoàn toàn Triều Tiên nếu cần thiết.

Nga và Trung Quốc đã cùng đề xuất Mỹ và Hàn Quốc ngừng tập trận để đổi lại việc Triều Tiên ngừng thử tên lửa và hạt nhân, tuy nhiên, cả 2 bên đều từ chối việc này.