Triều Tiên ra điều kiện mở lại Kaesong

ANTĐ - CHDCND Triều Tiên ngày 5-5 tuyên bố sẽ mở lại khu công nghiệp chung Kaesong nếu Hàn Quốc chấm dứt các chính sách khiêu khích đối với Bình Nhưỡng. 

Hãng thông tấn KCNA dẫn tuyên bố của Ủy ban Quốc phòng quốc gia Triều Tiên (NDC) cho biết, nếu Seoul thực sự lo ngại về tương lai của Kaesong, nước này cần ngừng tất cả chính sách thù địch và các cuộc tập trận quân sự khiêu khích chống Bình Nhưỡng. Động thái trên của Triều Tiên được đưa ra sau khi Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc hối thúc Bình Nhưỡng bình thường hóa hoạt động tại khu công nghiệp chung Kaesong, đồng thời nhấn mạnh Seoul để ngỏ cánh cửa đối thoại với Bình Nhưỡng. 

Trước đó 1 ngày, cảnh sát Hàn Quốc đã ngăn chặn một chiến dịch thả truyền đơn chống Triều Tiên nhằm tránh làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước.  

Trong một diễn biến khác, ngày 5-5, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố nước này sẽ không lấy công dân Mỹ, Kenneth Bae để “mặc cả chính trị” với Washington sau khi ông này bị Triều Tiên kết án 15 năm lao động khổ sai vì “các hành động thù địch” chống Bình Nhưỡng. Triều Tiên cũng cho biết nước này không có ý định mời bất kỳ nhân vật nổi tiếng nào của Mỹ như các cựu Tổng thống Jimmy Carter và Bill Clinton... tới để thảo luận về vụ việc của Kenneth Bae.