Triều Tiên phát triển UAV để thả "bom bẩn" vào Hàn Quốc

ANTD.VN - Ngày 27-12, người đứng đầu tổ chức Đoàn kết Trí thức Triều Tiên (NKIS) cho biết, Bình Nhưỡng gần đây đã phát triển 1 UAV tàng hình lớn có thể mang thiết bị nổ và phóng chất phóng xạ vào lãnh thổ Hàn Quốc.

Theo giám đốc điều hành NKIS Kim Heung-kwang, Triều Tiên đã bắt đầu phát triển UAV trinh sát và tấn công này từ năm 2012 sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un lên cầm quyền.

"UVA mới nhất này được gọi là 'Banghyun 5', đã được chế tạo tại 1 nhà máy sửa chữa máy bay địa phương", ông Kim Heung-kwang cho biết tại 1 buổi họp báo được tổ chức ở Seoul.

Ông cho biết thêm rằng, Banghyun là UAV tàng hình được chế tạo bằng hợp chất titan và carbon theo sự chỉ đạo của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Được trang bị bình nhiên liệu 900 lít, chiếc UAV nặng 1,5 tấn này có thể bay liên tục 10 giờ liền ở độ cao 4km và tốc độ bay lên đến 200 km/giờ.

UAV trinh sát và tấn công của Triều Tiên

Banghyun 5 được thiết kế để mang và thả "bom bẩn" (được chế tạo từ uranium làm giàu) nhắm vào Phủ Tổng thống và các cơ sở lớn khác của Hàn Quốc.

Giám đốc NKIS thừa nhận rằng, nước này đã và đang phát triển nhiều loại vũ khí chiến lược như là UAV tầm xa có thể bay tới Mỹ và tàu ngầm năng lượng hạt nhân có thể mang tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm.

Tuy nhiên, quân đội Hàn Quốc cho biết, họ không có bất kỳ thông tin nào về việc Triều Tiên phát triển những vũ khí không người lái hiện đại như vậy.