Triều Tiên phát triển tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm

ANTĐ -  Triều Tiên đang xây dựng cơ sở vật chất nhằm phát triển tên lửa đạn đạo phóng từ các phương tiện trên biển như tầu ngầm hay tàu chiến, một cơ quan nghiên cứu của Mỹ cho hay.

Tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo có thể giúp Triều Tiên sở hữu thêm một cách thức tấn công hạt nhân, tuy nhiên, Học viện Mỹ - Hàn ở Đại học Johns Hopkins nhận định rằng Bình Nhưỡng sẽ phải dành nhiều năm mới nghiên cứu thành công công nghệ này.

Bình Nhưỡng đã bắt tay vào phát triển tên lửa phóng từ tàu ngầm hoặc tàu chiến

Dựa vào những bức ảnh vệ tinh được tiết lộ gần đây, các chuyên gia ở Học viện Mỹ-Hàn cho biết Bình Nhưỡng đã đang xây dựng một khu thử nghiệm ở xưởng đóng tàu Sinpo South. Kích thước và thiết kế của khu thử nghiệm là hoàn toàn thích hợp cho việc phát triển khả năng phóng tên lửa đạn đạo từu tầu ngầm hoặc tàu chiến.

Các nhà phân tích cho rằng rất khó để dự đoán hệ thống tên lửa nào sẽ được Triều Tiên sử dụng trên tàu ngầm do những loại tên lửa tầm trung sử dụng nhiên liệu hoá lỏng hiện nay của Bình Nhưỡng như Musudan và Nodong đều rất khó thích nghi với điều kiện phóng mới.

Sử dụng phiên bản hải quân của tên lửa tầm ngắn Scud và hoặc xây dựng một hệ thống tên lửa mới sẽ dễ dàng hơn về mặt kĩ thuật, tuy nhiên, dù lựa chọn là gì, nó cũng sẽ mất hàng năm để thiết kế, phát triển, chế tạo và triển khai.

Vào tuần trước, chỉ huy của lực lượng quân đội Mỹ tại Hàn Quốc, tướng Curtis Scaparrotti cho biết Triều Tiên hiện đã có thể thu nhỏ đầu đạn hạt nhân của mình và trang bị trên các tên lửa tầm ngắn hoặc tầm trung. Điều này cũng hoàn toàn trùng khớp với những thông tin mà cơ quan tình báo Bộ Quốc phòng Mỹ tiết lộ vào năm ngoái.

Việc thu nhỏ đầu đạn hạt nhân trên các tên lửa thực sự đã là một bước tiến vượt bậc trong việc nghiên cứu vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, bên cạnh việc phát triển các hệ thống phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có khả năng vươn tới cả Mỹ.