Triều Tiên nổi giận vì Mỹ lại định phóng ICBM LGM-30 Minuteman-3

ANTĐ - Ngày 18-5, Triều Tiên đã lên án kế hoạch phóng thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) vào cuối tháng này của Mỹ, và gọi đó là một hành động khiêu khích quân sự nghiêm trọng.

Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên cho biết, vụ phóng thử này, nếu diễn ra, sẽ là một sự xúc phạm đối với cộng đồng quốc tế và là một mối đe dọa trực tiếp đối với Bình Nhưỡng.

Nhật báo này cho rằng vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa này chỉ có thể được xem như sự mở màn của một cuộc xâm lược phủ đầu các nước mà Mỹ muốn tấn công.

“Nước Mỹ đang nỗ lực đe dọa chúng tôi một cách điên rồ bằng vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa này”, tờ báo tuyên bố, và cho rằng Washington không phải là nước duy nhất có khả năng phóng tên lửa tầm xa.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa mang đầu đạn hạt nhân LGM-30 Minuteman của Mỹ

Sau đó, nhật báo Rodong Sinmun cho rằng Bình Nhưỡng có cách để vô hiệu hóa tên lửa đạn đạo liên lục địa của Mỹ và chỉ rõ rằng nếu chủ quyền của họ bị vi phạm chỉ "0,001 mm", thì nước này sẽ có biện pháp "hủy diệt trái tim của những kẻ tấn công bằng sức mạnh không thể tin được".

Tờ báo không cho biết liệu nước này có sử dụng vũ khí hạt nhân hay không, nhưng họ đã đe dọa tấn công cả Hàn Quốc và Mỹ bằng vũ khí hạt nhân nếu họ bị khiêu khích.

Bài báo này được đăng tải sau khi có thông tin cho rằng rằng Washington có thể tiến hành một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman-3 vào tuần tới, từ Căn cứ không quân Vandenberg ở California.

Ban đầu Mỹ có kế hoạch thực hiện vụ phóng thử này từ tháng trước, nhưng họ đã hủy bỏ kế hoạch, mà nhiều chuyên gia cho rằng có thể là một động tránh gây nên sự phản đối của Triều Tiên.