Triều Tiên lần đầu "khoe" tên lửa đạn đạo gắn trên tàu ngầm

ANTD.VN - Trong buổi lễ duyệt binh nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh nhà sáng lập kiêm cựu Chủ tịch Triều Tiên Kim Il-sung, chính quyền Bình Nhưỡng đã lần đầu tiên “khoe” loại tên lửa đạn đạo gắn trên tàu ngầm.
Trong buổi lễ duyệt binh nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh nhà sáng lập kiêm cựu Chủ tịch Triều Tiên Kim Il-sung, chính quyền Bình Nhưỡng đã lần đầu tiên “khoe” loại tên lửa đạn đạo gắn trên tàu ngầm.
Trong buổi lễ duyệt binh nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh nhà sáng lập kiêm cựu Chủ tịch Triều Tiên Kim Il-sung, chính quyền Bình Nhưỡng đã lần đầu tiên “khoe” loại tên lửa đạn đạo gắn trên tàu ngầm.

Triều Tiên lần đầu "khoe" loại tên lửa đạn đạo trang bị trên tàu ngầm

Theo nhấn mạnh của tờ Japan Times, từ trước tới nay, chưa bao giờ Triều Tiên hé lộ về loại tên lửa đạn đạo gắn trên tàu ngầm (SLBM) của họ.

Lễ duyệt binh trên diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Triều Tiên với Mỹ và đồng minh của Mỹ trong khu vực trở nên vô cùng căng thẳng. Mỹ đã điều tàu sân bay Carl Vinson tới Bán đảo Triều Tiên như một hình thức sẵn sàng răn đe, qua đó càng làm cho tình hình thêm nguy hiểm, sau khi Washington vừa tấn công phủ đầu Syria bằng một loạt tên lửa phóng từ tàu chiến.

Cũng vì tình hình căng thẳng như vậy, Triều Tiên dường như cố tình tổ chức lễ duyệt binh lớn nhất từ trước tới nay, và biến buổi lễ này trở thành cơ hội để phô trương công nghệ tên lửa mới nhất của họ.

Trước đó, các chuyên gia quân sự đã theo dõi ảnh chụp vệ tinh và dự báo Triều Tiên có thể tiến hành thử hạt nhân lần thứ 6. Phản ứng trước thông tin đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hứa sẽ “quan tâm tới vấn đề Triều Tiên”, khiến nhiều người tin rằng ông chủ Nhà Trắng có thể hạ lệnh tấn công quốc gia này trong trường hợp họ vẫn bất chất mọi lệnh cấm để thử hạt nhân.

Đáp lại, phía Triều Tiên dọa sẽ tấn công lập tức vào các cơ sở quân sự của Mỹ tại Nhật Bản và Hàn Quốc, cũng như Phủ Tổng thống Hàn Quốc, nếu như họ bị Mỹ “gây hấn”.