Triều Tiên lại phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm

ANTĐ -Theo quân đội Hàn Quốc, Triều Tiên vừa bắn một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm vào sáng nay (9-7). 

Hãng tin Yonhap trích dẫn nguồn tin từ Bộ Tổng Tham mưu Hàn Quốc cho biết, tên lửa này được bắn từ vùng biển ngoài khơi cảng Sinpo, tỉnh Hamgyong vào lúc 11h30’ giờ địa phương.

Cả quân đội Hàn Quốc và các nguồn tin từ Nhật Bản đều cho biết, tên lửa này đã chệch khỏi quỹ đạo và đây được xem như một sự thất bại.

Cuộc thử nghiệm phóng tên lửa từ tàu ngầm đầu tiên của Triều Tiên được cho là đã diễn ra vào 27-11-2015 và sử dụng tên lửa KN-11 nhưng cho kết quả thất bại. Đến tháng 4-2016, Triều Tiên đã tuyên bố rằng, nước này đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm, điều sẽ cung cấp thêm cho nước này một phương tiện triển khai hạt nhân mới.

Triều Tiên đã phóng thử rất nhiều tên lửa đạn đạo kể từ đầu năm 2016 đến nay

Những cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo từ cả trên không và trên biển của Triều Tiên diễn ra sau khi Bình Nhưỡng khẳng định việc họ đã chế tạo được bom hạt nhân vào hồi tháng 1 năm nay.

Thông tin về vụ thử tên lửa mới đến sau khi, vào hôm qua (8-7), Mỹ và Hàn Quốc vừa chính thức tuyên bố triển khai hệ thống tên lửa phòng không giai đoạn cuối (THAAD) nhằm chống lại mối đe dọa tấn công từ Triều Tiên. Hiện vẫn chưa rõ hệ thống THAAD sẽ được đặt ở khu vực nào của Hàn Quốc nhưng quân đội nước này hy vọng có thể đưa nó vào hoạt động trong năm 2019.