Triều Tiên "khoe" sức mạnh quân sự trong vùng biển tranh chấp với Hàn Quốc

ANTĐ - Ngày 7-7, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đang "khoe" khả năng nổi bật về quân sự của mình trong vùng biển tranh chấp với Hàn Quốc bằng cách tiến hành một cuộc diễn tập theo hướng dẫn của Chủ tịch Triều Tiên, Kim Jong Un. 

Phát ngôn viên của Bộ Quốc Phòng Hàn Quốc, ông Kim Min-seok đã trao đổi trong một cuộc họp báo rằng: "Ngày 4-7 vừa qua, lực lượng vũ trang của Triều Tiên đã tiến hành một cuộc tập trận quân sự bao gồm cả hải-lục- không quân tại khu vực Wonsan trong vùng biển tranh chấp với Hàn Quốc, theo hướng dẫn của Chủ tịch Kim Jong-Un".

Triều Tiên "khoe" sức mạnh quân sự trong vùng biển tranh chấp với Hàn Quốc ảnh 1

Chủ tịch CHND Triều Tiên, Kim Jong Un thăm một đơn vị
 quân đội trên hòn đảo Ung vào ngày 7-7

Ông Kim nhận định, thực sự là bất thường khi Triều Tiên tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn một cách nhanh chóng. Đáng chú ý rằng, Triều Tiên đã “khoe” khả năng quân sự của mình nhằm tấn công 5 hòn đảo trong vùng biển tranh chấp. Hãng tin chính thức của Triều Tiên, KCNA cho hay, ngày 5-7, Bình Nhưỡng đã tiến hành một cuộc tập trận quy mô lớn với sự có mặt của lãnh đạo tối cao Kim Jong-un.

Ông Kim cũng cho biết, thời gian gần đây, vùng biển phía Tây Nam của đất nước đang bị đe dọa khi những kẻ thù liên tục bắn đạn vào lãnh hải của Triều Tiên. Ông cũng cảnh báo, ông sẽ "làm cho kẻ thù hối tiếc một cách cay đắng về hành động của mình" nếu  họ lặp lại hành động sai trái này một lần nữa.

Trước đó, trong tháng 3, hai miền Triều Tiên liên tục bắn hàng trăm viên đạn pháo vào vùng lãnh hải của nhau.

Người phát ngôn của Hàn Quốc cho biết, CHDCND Triều Tiên dường như đã cho thấy phản ứng của họ đối với động thái từ chối đề nghị đình chỉ chiến dịch quân sự của Hàn Quốc vào ngày 30-6. Sau đó, vào ngày 1-7, một lãnh đạo cấp cao của Hàn Quốc đã đến thăm đảo Yeongpyeong- hòn đảo trong vùng biển tranh chấp và thề sẽ có phản ứng nhất định đối với bất kỳ hành động khiêu khích tàn nhẫn nào của Triều Tiên.