Triều Tiên kéo xe tăng đến sát biên giới Trung Quốc

ANTĐ - Tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc ngày 19-8 đưa tin, Triều Tiên đã điều động nhiều xe tăng và xe bọc thép đến các điểm đóng quân gần biên giới Trung Quốc.

Xe tăng Triều Tiên trong lễ kỷ niệm ở Thủ đô Bình Nhưỡng hôm 27-7-2013

Cũng theo nguồn tin này, có khoảng 80 xe tăng được huy động đến tỉnh Ryanggang, điều chưa từng xảy ra tại đây. Ryanggang là nơi đồn trú của Quân đoàn 12 được thành lập năm 2010 của quân đội Triều Tiên, nằm ở miền Bắc Triều Tiên, sát với Trung Quốc. Quân đoàn này có nhiệm vụ đối phó với sự di chuyển của quân đội Trung Quốc trong tình huống khẩn cấp. Quân đoàn 12 đã chuyển thành một lực lượng tấn công sau khi được tăng cường bằng một đơn vị thiết giáp, một đơn vị tên lửa và một lữ đoàn đặc nhiệm bắn tỉa.

Trong khi đó, hơn 10 xe tăng có hệ thống kiểm soát hỏa lực tự động cũng được triển khai đến Lữ đoàn 42 tại Ryanggang. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh gấp rút triển khai các khí tài tại Ryanggang. Theo nguồn tin từ Chosun Ilbo, động thái này là do Triều Tiên lo sợ Bắc Kinh “phản bội” khi đang gia tăng áp lực buộc Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.