Triều Tiên: Hành động Mỹ tấn công vào Syria là "không thể tha thứ"

ANTD.VN - Triều Tiên vừa lên tiếng chỉ trích vụ tấn công bằng tên lửa của Mỹ vào sân bay của Syria là “hành động gây hấn không thể tha thứ”, điều cho thấy quyết định phát triển vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng là sự lựa chọn đúng đắn.

“Vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào Syria là hành động gây hấn rõ ràng và không thể tha thứ đối với một quốc gia có chủ quyền, chúng tôi chỉ trích mạnh mẽ hành động này. Thực tại hiện nay chứng minh quyết định của chúng ta về việc củng cố sức mạnh quân sự là sự lựa chọn chuẩn xác hàng triệu lần”, hãng tin nhà nước Triều Tiên KCNA dẫn thông cáo từ Bộ Ngoại giao nước này cho hay.

KCNA khẳng định về mặt ngoại giao, Triều Tiên coi Syria là đồng minh thân thiết. Lãnh đạo Kim Jong-Un cùng Tổng thống Bashar al-Assad vẫn thường có những lời nhắn gửi và lời chúc nồng ấm dành cho nhau, cũng như hứa hẹn về sự hợp tác giữa 2 nước.

Triều Tiên coi hành động của Mỹ với Syria là không thể tha thứ

Vào hôm 6-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh phóng 59 tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ không quân của quân đội Syria ở tỉnh Homs. Ông Trump khẳng định đây là hành động để đảm bảo an toàn cho nước Mỹ, cũng như đòi lại công bằng cho người dân Syria sau vụ tấn công hóa học ở tỉnh Idlib mà chính quyền Assad bị Washington cáo buộc là thủ phạm.

Vụ không kích của Mỹ đến cùng vào thời điểm Tổng thống Trump đang đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Florida, trong đó 2 nhà lãnh đạo hứa sẽ làm nhiều hơn để ngăn chặn chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Triều Tiên được cho là đang phát triển tên lửa có tầm bắn tới Mỹ và một kho vũ khí hạt nhân bất chấp sự phản đối từ cộng đồng quốc tế. Triều Tiên đã tiến hành 2 vụ thử nghiệm hạt nhân, trong đó 2 vụ diễn ra vào năm 2016, cùng hàng loạt lần phóng tên lửa khác.