Triều Tiên ghi nhận lượng mưa thấp nhất trong vòng 100 năm

ANTD.VN - Tờ Rodong Sinmun, tờ báo của đảng cầm quyền Triều Tiên, cảnh báo việc lượng mưa thấp nhất kể từ năm 1917 có thể sẽ khiến tình trạng khan hiếm lương thực trở nên trầm trọng hơn.

Nông dân Triều Tiên cấy lúa ở Nampho ngày 12-5

Trong số ra hôm 17-5, tờ Rodong Sinmun dẫn lời một chuyên gia về thời tiết cho biết lượng mưa trung bình đo được trong khoảng thời gian từ ngày 1-1 đến ngày 15-5 tại Triều Tiên chỉ là 56,3mm, thấp hơn khoảng 40% so với mức thông thường.

Chuyên gia này cũng nói rằng, tình hình mưa hiện tại là không đủ để khắc phục hạn hán, và tình trạng thời tiết như hiện nay sẽ kéo dài đến đầu tháng 6-2019.

Trong báo cáo của mình đầu tháng này, Chương trình Lương thực Thế giới cho biết vụ lúa năm ngoái tại Triều Tiên là vụ lúa mất mùa tồi tệ nhất vòng trong một thập kỷ.

Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu với ý rằng dù các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa đang bị đình trệ thì vẫn nên gửi lương thực cứu trợ cho Triều Tiên.