Triều Tiên “gây sức ép ngược” bằng 2 tên lửa đạn đạo tầm trung

ANTĐ - Sáng sớm ngày 26-3, Triều Tiên đã phóng thử 2 quả tên lửa đạn đạo tầm trung Rodong giữa lúc các nhà lãnh đạo Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản tổ chức một hội nghị thượng đỉnh tại Hà Lan nhằm gây sức ép buộc Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa.

Ngay sau đó, Hàn Quốc đã lên án vụ phóng thử này là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc và tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả hành động khiêu khích mới nhất này của Triều Tiên.

Phát biểu trong một cuộc họp báo khẩn cấp, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok cho rằng Triều Tiên đã phóng 2 quả tên lửa đạn đạo tầm trung, một quả lúc 2h35 và một quả lúc 2h42 sáng 26-3, từ khu vực Sukchon, phía bắc thủ đô Bình Nhưỡng và đã bay được khoảng 650 km trước khi rơi xuống biển.

“Vụ phóng tên lửa đạn đạo này của Triều Tiên rõ ràng đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc và là hành động khiêu khích nghiêm trọng đối với Hàn Quốc và cộng đồng quốc tế”, ông Kim cho biết.

Theo vị phát ngôn viên này, đường bay của những tên lửa này cho thấy chúng thuộc lớp Rodong, do chúng đã bay ở độ cao hơn 160km và với tốc độ trên Mach 7.

Năm 2006, nước này đã phóng 1 quả tên lửa đạn đạo Rodong, sau đó tiến hành một vụ phóng nữa vào năm 2009.

Triều Tiên được cho là đã phóng 2 quả tên lửa này nhằm phản đối sức ép của cộng động quốc tế về việc phi hạt nhân hóa tại Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân ở The Hague hồi đầu tuần này và các cuộc diễn tập quân sự đang diễn ra giữa Mỹ và Hàn quốc, cũng như thể hiện khả năng về tên lửa đạn đạo của họ.

Tên lửa đạn đạo Rodong của Triều Tiên

Trước đó, hôm 22-3, Triều Tiên cũng đã tiến hành phóng thử 30 quả tên lửa tầm ngắn, được bắn về phía ngoài khởi bờ biển phía Đông nước này với tầm bay khoảng 60km.

Đến sáng 23-3, Triều Tiền lại tiếp tục bắn thử 16 tên lửa tầm ngắn từ bờ biển phía Đông Nam nước này ra biển trong ngày thứ hai liên tiếp. Số tên lửa trên, được cho là tên lửa đất đối đất Frog do Liên Xô trước đây phát triển, đã bay khoảng 60km từ vùng Wonsan trên bờ biển phía Đông Nam trước khi rơi xuống biển.

Vụ phóng thử tên lửa đạn đạo mới nhất này diễn ra vài giờ sau khi các nhà lãnh đạo Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản tổ chức một hội nghị thượng đỉnh tại The Hague bên lề diễn đàn hạt nhân toàn cầu để mở rộng hợp tác nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Vụ phóng cũng diễn ra đúng vào ngày Hàn Quốc kỷ niệm 4 năm ngày chiếc tàu hộ tống Cheonan của hải quân nước này bị ngư lôi của Triều Tiên bắn chìm. Tuy nhiên, Triều Tiên vẫn từ chối nhận liên quan đến sự kiện làm 46 thủy thủ thiệt mạng này.

Tại Washington, Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng họ sẽ cân nhắc áp dụng những biện pháp thích hợp để đáp trả vụ phóng 2 quả tên lửa đạn đạo này của Triều Tiên.