Triều Tiên dọa thử hạt nhân trước sự chỉ trích của Liên Hợp Quốc

ANTĐ - Trước những lời chỉ trích của Liên Hợp Quốc về việc Triều Tiên vi phạm nhân quyền, Bình Nhưỡng hôm nay (20-11) đã đe dọa sẽ tiến hành một vụ thử hạt nhân mới.

Trước đây, Triều Tiên đã tiến hành các vụ thử hạt nhân vào năm 2006, 2009 và 2013. Lời đe dọa lần này của Bình Nhưỡng hoàn toàn có cơ sở, khi các cơ quan điều tra phát hiện những hình ảnh vệ tinh cho thấy nước này đang có những hoạt động mới tại một cơ sở hạt nhân trong nước.

Ủy ban nhân quyền của Liên Hợp Quốc hôm 18-11 đã thông qua một nghị quyết kêu gọi Hội đồng Bảo an kết tội Triều Tiên tại Tòa án Hình sự Quốc tế vì những tội ác chống nhân loại.

Đứng trước nghị quyết đó, Bình Nhưỡng cho biết bản án được đưa ra dựa trên “lời khai bịa đặt” và “vu khống” đối với Triều Tiên. Bộ Ngoại giao nước này cũng cáo buộc Mỹ đã có những hành động chính trị khiêu khích nghiêm trọng, chính vì vậy Bình Nhưỡng không thể tiếp tục kiềm chế và khả năng sẽ tiến hành một vụ thử hạt nhân mới.

Lãnh đạo Triều Tiên, ông Kim Jong-un 

Thêm vào đó, Triều Tiên cũng nhấn mạnh “sức mạnh quân sự của nước này sẽ được tăng cường vô tận để chống lại Mỹ”.

Ngay lập tức, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ đã phản ứng lại bằng tuyên bố “Chắc chắn mọi hành động đe dọa của Triều Tiên về việc vi phạm nhân quyền sẽ bị cộng đồng thế giới lên án”.

Trước đó, Triều Tiên đã bác bỏ tuyên bố vi phạm nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Một báo cáo của Liên Hợp Quốc đưa ra đã cáo buộc nước này "hành động tàn bạo”. Tuy nhiên các nhà phân tích nói rằng Hội đồng Bảo an không chắc sẽ xét xử Triều Tiên tại ICC, khi Nga và Trung Quốc – thành viên của Hội đồng Bảo an bỏ phiếu chống lại nghị quyết.

Mối đe dọa thử hạt nhân của Bắc Triều Tiên càng có cơ sở vững chắc khi một viện nghiên cứu Mỹ công bố bằng chứng mới cho rằng Bình Nhưỡng có thể khởi động lại một nhà máy hạt nhân để tái xử lý nhiên liệu hạt nhân ở cấp độ vũ khí plutonium.

Viện nghiên cứu Mỹ-Hàn Quốc gần đây đã đăng hình ảnh vệ tinh cho thấy hoạt động của Bình Nhưỡng tại một phòng thí nghiệm phóng xạ tại cơ sở Yongbyon trên trang web của viện. Những hình ảnh cho thấy một tháp làm mát có hơi, các phương tiên chuyên chở đi lại và các đống "vật chất xám" xếp chồng lên nhau bên ngoài một cơ sở sản xuất nhiên liệu.

Các vụ thử hạt nhân trước đây của Triều Tiên đã gặp phải sự lên án và trừng phạt của cộng đồng quốc tế.