Triều Tiên dọa nổ súng vào thiết bị chiếu sáng của Hàn Quốc tại biên giới

ANTD.VN -Triều Tiên vừa đe dọa xả súng vào các thiết bị chiếu sáng được sử dụng bởi Mỹ và Hàn Quốc trong một ngôi làng trong vùng phi quân sự (DMZ).

Tuyên bố chính thức từ quân đội Triều Tiên cáo buộc lính Mỹ và Hàn Quốc đang dùng các thiết bị phát sáng để thực hiện nhiều hành động khiêu khích có chủ đích nhằm vào các đồn kiểm soát của Triều Tiên gần biên giới.

Lời cáo buộc này đến chỉ ít giờ sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ra thông cáo chính thức, chỉ trích 4 vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng trong vòng 2 tháng qua.

Triều Tiên dọa phá hủy các thiết bị chiếu sáng của Hàn Quốc

Vào hôm 24-8 vừa qua, Triều Tiên cũng mới phóng một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm ở biển Hoa Đông. Vụ thử nghiệm này diễn ra đúng lúc Mỹ và Hàn Quốc đang tổ chức cuộc tập trận quy mô lớn có tên “Người bảo vệ tự do Ulchi”, huy động 50.000 lính Hàn Quốc và 30.000 lính Mỹ.

Bình Nhưỡng cáo buộc đây là sự tập luyện cho một cuộc tấn công vào Triều Tiên để biến nước này thành “nô lệ”, mặc dù Seoul khẳng định rằng, họ đang tập rượt phòng chống tên lửa từ Bình Nhưỡng.

Gần đây Mỹ đã quyết định triển khai các một loạt máy bay ném bom tầm xa đến căn cứ quân sự trên đảo Guam, phía Tây Thái Bình Dương và sắp tới là hệ thống tên lửa phòng không tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) đến Hàn Quốc.