Triều Tiên đề ra mục tiêu hoàn thành phát triển ICBM vào năm 2018

ANTD.VN - Theo một cựu quan chức ngoại giao Triều Tiên, nước này đang đề ra mục tiêu tham vọng về việc sở hữu tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có khả năng vươn tới Mỹ vào cuối năm 2017 hoặc đầu năm 2018.

“Triều Tiên đã đề ra kế hoạch phát triển vũ khí hạt nhân có khả năng vươn tới Mỹ vào cuối năm 2017 hoặc đầu năm 2018, thời điểm Mỹ và Hàn Quốc mới diễn ra quá trình chuyển giao chính trị”, cựu đại sứ Triều Tiên ở Anh, ông Thae Yong-ho, người đã đảo tẩu sang Hàn Quốc vào hồi tháng 9-2016, nói với hãng tin Yonhap.

ICBM là loại tên lửa đạn đạo có tầm bắn trên 5.500 km, được chế tạo để mang một hoặc nhiều đầu đạn hạt nhân một lúc.

Triều Tiên chuẩn bị phóng thử ICBM

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un đã đưa ra bài phát biểu dài 30 phút trên truyền hình vào ngày đầu năm 2017, trong đó tập trung vào khả năng hạt nhân cả quốc gia và tuyên bố rằng, Bình Nhưỡng đang ở giai đoạn cuối cùng của việc phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng vươn tới Mỹ.

Theo nhiều chuyên gia quân sự quốc tế, Triều Tiên đã đầu tư mạnh vào nghiên cứu tên lửa đạn đạo trong năm 2016, do đó việc nước này tuyên bố sắp phóng thử ICBM nhiều khả năng không phải là sự phóng đại.

Ngoài ICBM, Triều Tiên cũng đang nghiên cứu loại tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM), trong đó, nước này nghiên cứu phát triển ra cả một loại tàu ngầm hạng nặng mới.