Triều Tiên đề ra hạn chót cho đàm phán với Mỹ

ANTD.VN - Theo Bộ Ngoại giao Triều Tiên, Mỹ cần phải đưa ra được những đề xuất có tính thực tế trong năm nay nếu nước này muốn nối lại đàm phán song phương về phi hạt nhân hóa.

Đàm phán hạt nhân giữa Triều Tiên và Mỹ đang bế tắc

Ngày 27-6, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên đã công bố tuyên bố của ông Kwon Jong-gun, quan chức Bộ Ngoại giao phụ trách quan hệ với Mỹ.

Theo đó, Bình Nhưỡng chỉ trích lập trường của Washington là sẽ giữ nguyên các biện pháp trừng phạt đến khi Triều Tiên phi hạt nhân hóa hoàn toàn.

Tuyên bố nhấn mạnh, đối thoại với Mỹ sẽ không tự mở lại khi mà Mỹ chỉ liên tục kêu gọi nối lại đàm phán suông mà không đưa ra các đề xuất thực tiễn, hoàn toàn phù hợp với lợi ích của cả hai bên.

Cũng theo tuyên bố nêu trên, Mỹ cần phải ngồi vào bàn đàm phán “với cách tiếp cận đúng đắn”, và hạn chót cho việc này là cuối năm nay.