Triều Tiên đã sở hữu tới hơn 100 tên lửa đối đất KN-02

ANTĐ - Hãng thông tấn Yonhap ngày 5-3, dẫn nguồn tin của quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên có thể sở hữu hơn 100 quả tên lửa tầm ngắn KN-02 cải tiến, có tầm phóng xa hơn phiên bản cũ khoảng 50km.

Tính từ hôm 27-2 đến nay, Triều Tiên đã liên tiếp bắn một loạt tên lửa tầm ngắn Scud ở bờ biển phía đông Bắc nước này. Tính đến ngày 4-3, tức là trong vòng một tuần Triều Tiên đã phóng tới 13 quả tên lửa, riêng ngày hôm đó họ đã bắn tới 7 quả.

Điều này đã gây ra sự quan tâm lớn đối với Hàn Quốc và Mỹ. Truyền thông nước ngoài nói rằng, động thái trên được xem như là phản ứng chống lại cuộc tập trận chung của quân đội Mỹ, Hàn Quốc. Hồi tháng 3 và tháng 5 năm ngoái, Triều Tiên cũng tiến hành các vụ phóng tên lửa tương tự khi Mỹ và Hàn Quốc tổ chức các cuộc tập trận chung.

Triều Tiên được cho là có hơn 1.000 tên lửa các loại khác nhau, đa số trong đó có thể tấn công bất cứ mục tiêu nào thuộc Hàn Quốc và một số có khả năng chạm tới các căn cứ quân sự Mỹ và Nhật Bản.

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Theo phân tích của Hàn Quốc, Triều Tiên đã nâng tầm bắn tên lửa đạn đạo chiến thuật KN-02 từ 120km lên 170km và triển khai trên hơn 30 xe chở - phóng tự hành (TEL). Hiện nay, với tổng số xe phóng tên lửa đã triển khai, thì Triều Tiên có hơn 100 quả tên lửa tầm ngắn KN-02.

Theo phân tích, Triều Tiên có thể đã sử dụng hệ thống định vị vệ tinh (GPS) để nâng cao độ chính xác của tên lửa tầm ngắn KN-02, cho bán kính lệch mục tiêu chỉ là 50m (trước nâng cấp là 100m). Hơn nữa tốc độ phóng của tên lửa này nhanh hơn so với tên lửa khác, có thể đạt tầm bắn xa nhất trong thời gian 3-4 phút, thgời gian chuẩn bị phóng quả tiếp theo là 15 phút.

Tên lửa đạn đạo tầm gần KN-02 là loại tên lửa nhiên liệu rắn đầu tiên được Triều Tiên phát triển thành công từ loại tên lửa tầm ngắn OTR-21 Tochka (NATO gọi là SS-21 Scarab) của Liên Xô. KN-02 có tầm bắn 120km, có độ chính xác hơn tất cả các loại tên lửa khác của Triều Tiên.

Theo trang tin chuyên về công nghệ tên lửa Missile Threat, tên lửa KN-02 có chiều dài 6,4m, đường kính thân 0,65m và trọng lượng phóng hơn 2 tấn. Nó có khả năng lắp đầu đạn thường nặng 485kg.

Tên lửa KN-02 trong một cuộc duyệt binh của Triều Tiên

Nếu đặt loại tên lửa này ở đường biên giới Nam - Bắc thì nó có thể tấn công tới các mục tiêu ở Gyeonggi-do và Chungcheongbuk, thừa sức uy hiếp thủ đô Seoul của Hàn Quốc và các căn cứ Osan và Zeki của Mỹ đặt trên đất Hàn Quốc.

Ưu điểm lớn nhất của loại tên lửa này là thời gian chuẩn bị bắn rất ngắn, bằng chưa tới 1/3 thời gian chuẩn bị của tên lửa Scud, hơn nữa khả năng cơ động của nó rất cao làm Mỹ - Hàn rất khó để áp chế.

Theo thiết kế của Nga, OTR-21 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân công suất 100 kiloton. Do vậy, KN-02 có thể có khả năng này. Tuy nhiên vấn đề là liệu Triều Tiên có đủ khả năng và trình độ công nghệ để gắn đầu đạn hạt nhân hay không.