Triều Tiên cử phái đoàn cấp cao tới dự lễ bế mạc Olympic PyeongChang 2018

ANTD.VN -Ngày 22/2, Triều Tiên thông báo sẽ cử một phái đoàn cấp cao tới dự lễ bế mạc Thế vận hội mùa Đông PyeongChang 2018 tại Hàn Quốc. 

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, ông Kim Yong-chol, Trưởng ban Mặt trận Thống nhất Đảng Lao động Triều Tiên, sẽ dẫn đầu phái đoàn gồm 8 người trong chuyến thăm tới Hàn Quốc trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 25/2 tới. 

Ông Kim Yong-chol, Trưởng ban Mặt trận Thống nhất Đảng Lao động Triều Tiên

Theo bộ trên, việc Triều Tiên cử phái đoàn cấp cao dự lễ bế mạc sẽ giúp cải thiện quan hệ liên Triều cũng như hướng tới hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên, trong đó có việc phi hạt nhân hóa. Do đó, Seoul chấp nhận chuyến thăm này. 

Tại lễ khai mạc thế vận hội, Triều Tiên cũng đã cử một phái đoàn cấp cao trong đó có ông Kim Yong-nam, Chủ tịch đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên và bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un dự lễ khai mạc Olympic từ ngày 9-11/2. 

Tổng thống Moon Jae-in có thể sẽ gặp phái đoàn trên của Triều Tiên

Về nhân sự phái đoàn tới đây, dư luận trong giới chính trị Hàn Quốc cho rằng, ông Kim Yong-chol tham gia phái đoàn dự lễ bế mạc có thể làm nảy sinh tranh cãi do ông này từng bị cáo buộc liên quan đến vụ chìm tàu chiến Cheonan và bắn pháo vào đảo Yeongpyeong của Hàn Quốc vào năm 2010 và có tên trong danh sách trừng phạt đơn phương của Hàn Quốc. 

Trong khi đó, một quan chức giấu tên thuộc Phủ tổng thống Hàn Quốc cho biết, Tổng thống Moon Jae-in có thể sẽ gặp phái đoàn trên của Triều Tiên. Theo ông, hai bên có thể tiến hành nhiều cuộc thảo luận về cách thức thiết lập hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên, cải thiện quan hệ liên Triều cũng như thúc đẩy hòa giải. 

Cần cẩu nâng đuôi tàu chiến Cheonan bị đánh chìm trước khi trả lại cho Hàn Quốc ngày 15/4/2010

Phái đoàn này đến Hàn Quốc trùng với chuyến viếng thăm của con gái của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Ivanka. Ivanka Trump có một vị trí tương tự cố vấn cho tổng thống, sẽ đến Seoul vào ngày 23/2 trong chuyến thăm 4 bốn ngày. Khả năng sẽ có cuộc gặp giữa các quan chức từ Mỹ và Triều Tiên bên lề Olympics.