Triều Tiên có thể "dựa" Nga, nếu bị Trung Quốc quay lưng

ANTD.VN - Hãng tin Reuters vừa đăng một bài khá dài dẫn ý kiến của chuyên gia phân tích quốc tế, trong đó họ cho rằng nếu xảy ra trường hợp Trung Quốc quay lưng với Triều Tiên, quốc gia Đông Á có thể trông chờ vào sự hỗ trợ từ Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đã lên tiếng đầy mạnh mẽ đòi giải quyết dứt điểm và “thực chất” vấn đề Triều Tiên. Điều này khiến nhiều chuyên gia lo ngại Mỹ có thể tấn công phủ đầu quốc gia Đông Á – điều mà nhiều đời Tổng thống Mỹ trước đó chưa bao giờ nghĩ tới.

Trước khi có biện pháp mạnh như vậy, Mỹ được cho là đang dùng nhiều biện pháp tiếp cận Trung Quốc, khai thác mối quan hệ tốt đẹp giữa các lãnh đạo hàng đầu của 2 bên để hối thúc Bắc Kinh giảm sự ủng hộ Bình Nhưỡng, và tuân thủ các lệnh trừng phạt nghiêm túc hơn.

Điều này chắc chắn sẽ khiến cho chính quyền của ông Kim Jong-un gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nghiên cứu về Triều Tiên cho rằng Bình Nhưỡng đã “tính trước” yếu tố trên để có bước đi chuẩn bị phù hợp. Đó là nước này có thể trông chờ vào một láng giềng lớn để đối phó Mỹ: Nước Nga.

Triều Tiên có thể "dựa" Nga, nếu bị Trung Quốc quay lưng ảnh 1

Ông Kim Jong-un chúc mừng năm mới Tổng thống Nga Putin "đầu tiên"

Các chuyên gia được Reuters dẫn lời chỉ ra rằng, trong dịp đón năm mới hồi đầu năm, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chọn gửi thiệp mừng đầu tiên cho Tổng thống Nga Vladimir Putin, rồi sau đó mới tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và những lãnh đạo quốc gia đồng minh khác của Triều Tiên.

Biểu hiện này có thể khá nhỏ bé, nếu đặt vào bức tranh toàn cảnh chung, nhất là khi những hoạt động thương mại giữa Triều Tiên và Nga dường như không có sự đột phá nào trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, nhìn về chiều sâu, nó lại hoàn toàn khác biệt.

“Họ [Triều Tiên] không cần quá bận tâm tới việc đồng minh Trung Quốc gia tăng sức ép hay thậm chí tuân theo các lệnh trừng phạt, vì họ có một đồng minh khác để chống lưng là Nga. Từ suốt nửa thế kỷ nay, Bình Nhưỡng đã biết cách tạo ra sự xung đột giữa Bắc Kinh với Moscow trong việc tạo dựng mối quan hệ và gây ra ảnh hưởng đối với họ”, chuyên gia về vấn đề Triều Tiên tại Đại học Quốc gia Australia – ông Leonid Petrov - phân tích.

Trong khi đó, một chuyên gia khác ở Đại học Oxford của Anh là ông Samuel Ramani lại chỉ ra rằng, khi hỗ trợ Triều Tiên, Nga sẽ được lợi nhiều về mặt kinh tế, để khai thác các nguồn tài nguyên dồi dào của quốc gia Đông Á này.

“Nga luôn là đồng minh trung thành của những chính quyền đối lập với phe phương Tây. Mặc dù bị phương Tây cô lập và trừng phạt, các chính quyền đó vẫn đứng vững với sự hỗ trợ từ Nga”, ông Ramani chia sẻ, để chứng minh rằng Triều Tiên có lý do để trông cậy vào láng giềng này.