Triều Tiên có thể đã phá hủy một bệ phóng thử tên lửa

ANTD.VN - Một nhóm các nhà nghiên cứu Mỹ chuyên theo dõi tình hình Triều Tiên ngày 6-6 cho biết, hình ảnh vệ tinh mới cho thấy Bình Nhưỡng đã phá hủy một bệ phóng thử tên lửa sau khi sau khi nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un cam kết ngừng các hoạt động thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Một tên lửa của Triều Tiên được phóng đi

Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, những hình ảnh vệ tinh do trang web 38 North chuyên theo dõi tình hình Triều Tiên thuộc Viện Nghiên cứu Mỹ - Triều, Đại học Johns Hopkins chụp ngày 19-5 cho thấy Triều Tiên sắp hoàn tất việc phá hủy một bệ phóng thử tên lửa ở gần thành phố Kusong, tây bắc nước này.

Trang web 38 North cho hay, hoạt động phá hủy bệ phóng trên bắt đầu diễn ra từ tuần thứ hai của tháng 5-2018.

Theo 38 North, bệ phóng này được sử dụng để phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung Pukguksong-2 hồi tháng 2-2017. Pukguksong-2 là loại tên lửa đạn đạo có thể được phóng từ tàu ngầm.

Tuy nhiên, 38 North lưu ý rằng hiện vẫn chưa rõ việc phá hủy bệ phóng nói trên là do Triều Tiên đang tạm dừng chương trình tên lửa hay Bình Nhưỡng muốn xây dựng các cơ sở tương tự trong tương lai.