Triều Tiên có thể đã khởi động lại các lò phản ứng hạt nhân

ANTĐ -  Một viện nghiên cứu ở Mỹ cho biết các bức ảnh vệ tinh chụp đầu năm nay cho thấy Triều Tiên có thể đã khởi động lại các lò phản ứng hạt nhân của mình. 

Lò phản ứng Yongbyon đã dừng hoạt động từ năm 2007, tuy nhiên, đã được khởi động lại một lần hồi năm 2013. Trong khi đó, cuộc thảo luận giữa 6 nước nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân của Triều Tiên đã đi vào bế tắc từ đầu năm 2009.

Triều Tiên có thể đã khởi động lại các lò phản ứng hạt nhân ảnh 1 Các bức ảnh vệ tinh cho thấy một dòng nước ấm chảy ra khỏi đường ống xả của lò phản ứng và hơi nước bốc lên từ tuabin

Báo cáo của viện nghiên cứu khoa học và an ninh quốc tế vào cuối năm 2014 chỉ ra rằng, các lò phản ứng ở nhà máy Yongbyon miền tây Triều Tiên đã “được dừng hoạt động hoặc hoạt động một phần”, tuy nhiên, những bức ảnh mới chụp gần đây lại chứng minh nó “đang hoạt động ở cường độ thấp hoặc hoạt động cầm chừng”.

Ngoài việc thấy tuyết tan chảy ở một số khu vực, các bức ảnh vệ tinh cũng cho thấy một dòng nước ấm chảy ra khỏi đường ống xả của lò phản ứng và hơi nước bốc lên từ tuabin.

Vào năm 2008, Triều Tiên đã rút lui khỏi cuộc đàm phán 6 bên bao gồm Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Nga về vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân. Những nước khác đều cố gắng kêu gọi Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán.

Đầu năm nay, Triều Tiên đã đưa ra lời đề nghị ngừng thử nghiệm hạt nhân nếu Mỹ ngừng tập trận chung với Hàn Quốc, tuy nhiên, điều này bị Washington từ chối.

Hàn Quốc đã thực hiện 3 vụ thử hạt nhân vào các năm 2006, 2009 và 2013. Vào hôm 30-4, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã huỷ bỏ kế hoạch dự lễ diễu binh Ngày chiến thắng ở thủ đô Moscow do bận lo các vấn đề trong nước. Nếu diễn ra, đây sẽ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Kim kể từ khi lên nắm quyền.