Triều Tiên cho phép phóng viên quan sát tên lửa

ANTĐ - Ngày 8-4, Triều Tiên cho biết đã lắp đặt xong tên lửa đẩy 3 tầng Unha-3 để chuẩn bị phóng vệ tinh. Tên lửa sẽ mang theo vệ tinh Kwangmyongsong-3 đã sẵn sàng phóng bất cứ lúc nào trong tuần này, tuy nhiên, nó vẫn chưa được tiếp nhiên liệu. Bình Nhưỡng cho biết, tên lửa sẽ được phóng mang theo vệ tinh thời tiết, tuy nhiên, Hàn Quốc và Mỹ lại cho rằng đây là một vụ thử tên lửa đạn đạo. 

Tên lửa Unha-3 được đưa lên bệ phóng

Cùng với đó, trong một động thái hiếm hoi, Triều Tiên lần đầu tiên cho phép các phóng viên nước ngoài tới trạm phóng vệ tinh Sohae để quan sát tên lửa mà nước này đã gắn lên bệ phóng để chuẩn bị phóng vệ tinh lên quỹ đạo. Các phóng viên được phép quan sát quá trình chuẩn bị cho vụ phóng vệ tinh tại trạm Sohae từ khoảng cách 50m, sau đó, được đưa tới quan sát Trung tâm Vũ trụ Tongchang-ri - nằm cách biên giới Trung Quốc khoảng 50km. Ông Jang Myong-jin, Giám đốc Trung tâm Vũ trụ Tongchang-ri nói trước các phóng viên: “Tư lệnh Tối cao Kim Jong-Un đã có một quyết định dũng cảm, đó là lý do tại sao các bạn được phép tiếp cận gần địa điểm phóng vệ tinh này. Thật vô lý khi người ta nói rằng chúng tôi sắp thử tên lửa đạn đạo. Vụ phóng vệ tinh sắp tới đã được lên kế hoạch từ rất lâu để kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Kim Nhật Thành”.