Triều Tiên chiết xuất nguyên liệu để chuẩn bị thử hạt nhân?

ANTĐ - Trang 38 North, chuyên theo dõi các chương trình phát triển vũ khí của Triều Tiên, vừa đưa ra nhận định rằng, có thể Triều Tiên đang bắt đầu hoặc chiết xuất plutonium, nguyên liệu quan trọng để chế tạo bom nguyên tử.

Những ảnh vệ tinh được chụp bởi Viện Mỹ - Hàn Quốc, thuộc Đại học Johns Hopkins (Mỹ) vào hôm 11-4 đã cho thấy nhiều xe bồn và bể chứa xuất hiện gần cơ sở tái xử lý hạt nhân ở khu phức hợp Yongbyon, phía bắc Bình Nhưỡng. Đây được cho là những xe chở chất hoá học hoặc phế thải từ hoạt động nghiên cứu. Ngoài ra, trong các tuần gần đây, khí thải từ ống khói của khu phức hợp cũng bắt đầu xuất hiện, điều minh chứng rằng, Bình Nhưỡng đang tiến hành các hoạt động bên trong.

Hình ảnh vệ tinh của Viện Mỹ - Hàn Quốc, thuộc đại học John Hopkins (Mỹ)
Tách rời plutonium là một trong những công việc mà Triều Tiên phải làm để chế tạo bom hạt nhân. Vào tuần trước, Học viện nghiên cứu khoa học và An ninh quốc tế cũng dự đoán rằng, Bình Nhưỡng đang tách plutonium và có thể đã dự trữ được khoảng 5 – 7 kg chất này, mức đủ cho một đến 3 vũ khí hạt nhân.

Vào hôm 15-4, Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã thực hiện phóng tên lửa đạn đạo tầm trung ngoài khơi bờ biển phía đông nước này nhưng không thành công, do đó, giới chức Bình Nhưỡng có thể đang gấp rút chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân khác trong thời gian tới.

Triều Tiên được cho là đã sở hữu một vài quả bom nguyên tử và đang cố gắng thu nhỏ được đầu đạn hạt nhân để gắn lên đầu tên lửa.