Triều Tiên cáo buộc phó đại sứ đào tẩu để trốn tội cưỡng hiếp trẻ em

ANTD.VN -Truyền thông nhà nước Triều Tiên đã cáo buộc nhà ngoại giao mới đào tẩu sang Hàn Quốc nhằm để trốn nhiều tội hình sự khác bao gồm cả hiếp dâm trẻ em.

Hãng tin KCNA của Triều Tiên khẳng định phó đại sứ Triều Tiên tại Anh, ông Thae Yong Ho đã mắc nhiều tội hình sự và lên án Hàn Quốc về việc sử dụng vụ đào tẩu này nhằm tuyên truyền cho chiến dịch tuyên truyền bôi nhọ nhà lãnh đạo Kim Jong-un. 

Ông Ho là quan chức cao cấp nhất của Bình Nhưỡng từng bỏ trốn khỏi nước này

“Kẻ đào tẩu đã được lệnh triệu hồi về nước vào tháng 6 vì đã biển thủ một lượng lớn ngân sách quốc gia, bán bí mật quốc gia và cưỡng hiếp trẻ em. Đây là ví dụ rõ ràng về một kẻ xứng đang nhận hình phạt luật pháp cho những gì mà hắn đã làm. Hắn không có lòng trung thành cũng như đạo đức khi chạy trốn để sống sót mà bỏ lại đất nước, gia đình, người thân”, KCNA cho hay

Triều Tiên còn chỉ trích cả Anh về việc đã để ông Ho đến Hàn Quốc cũng như kêu gọi dẫn độ ông này về nước chịu tội.

Ông Ho là quan chức cao cấp nhất của Bình Nhưỡng từng bỏ trốn khỏi nước này. Bộ Thống nhất tại Seoul từ chối tiết lộ thời gian và cách thức ông Ho đến được Hàn Quốc, cũng như số lượng người đi cùng ông. Trước đó, tờ JoongAng Ilbo tại Hàn Quốc cho biết, ông đã lên kế hoạch chi tiết cho vụ tẩu thoát và thậm chí còn chuẩn bị xin tị nạn ở nước thứ 3 chứ không phải Hàn Quốc.