Triều Tiên cảnh cáo: Diễn tập Mỹ - Hàn làm leo thang chiến tranh

ANTĐ - Ngày 31-7, Triều Tiên đã lên tiếng cảnh cáo Hàn Quốc và Mỹ, về cuộc diễn tập quân sự chung dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng tới, vì cho rằng động thái này sẽ làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

"Hàn Quốc và Mỹ có kế hoạch tiến hành một cuộc diễn tập quân sự chung vào tháng tới, với sự tham gia của Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc," tuyên bố được đăng tải trên tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, cho biết.

"Nếu cuộc diễn tập này được tiến hành, thì tình hình tại khu vực này sẽ trở nên không thể đoán trước được và sẽ leo thang đến bờ vực chiến tranh," tuyên bố cho biết thêm.

Hàn Quốc và Mỹ có kế hoạch tổ chức cuộc diễn tập thường niên Ulchi Freedom Guardian, tại Hàn Quốc vào giữa tháng 8. Cuộc diễn tập này được cho là nhằm cải thiện khả năng phòng thủ của họ, đối phó với các cuộc tấn công có thể xảy ra từ Triều Tiên.

Binh lính Mỹ và Hàn Quốc trong một cuộc diễn tập

Diễn tập Ulchi Freedom Guardian là một trong hai cuộc diễn tập lớn, đã được 2 quốc gia đồng minh này tổ chức hàng năm, từ những năm 1970. Bình Nhưỡng đã nhiều lần lên án các cuộc diễn tập này, là một sự chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh.

Tờ báo còn đổ lỗi cho Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc làm gia tăng căng thẳng và cho rằng bộ tư lệnh này cần phải được giải thể để giảm bớt căng thẳng.

Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc là cơ cấu chỉ huy hợp nhất, đối với các lực lượng đa quốc gia do Mỹ đứng đầu, hỗ trợ Hàn Quốc chống Triều Tiên trong cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-53.

Tờ Rodong Sinmun cho rằng bộ tư lệnh này là một tổ chức bất hợp pháp và trá hình, cần phải được giải tán.

Bình Nhưỡng đã yêu cầu giải thể Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc vào dịp kỷ niệm lần thứ 60 ngày ký Hiệp định đình chiến.