Triều Tiên bất ngờ phóng tên lửa đạn đạo bay qua Nhật Bản, Tokyo khuyên dân tìm nơi trú ẩn

ANTD.VN - Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo bay qua Nhật Bản vào sáng sớm nay, một động thái dự kiến sẽ làm tăng thêm căng thẳng trong khu vực.

Triều Tiên vừa phóng một tên lửa bay ngang qua Nhật Bản 

Theo các quan chức Nhật Bản và Hàn Quốc, tên lửa đã bay qua hòn đảo chính Hokkaido ở phía Bắc của Nhật Bản trước khi rơi xuống Thái Bình Dương.

Hệ thống cảnh báo J-Alert của Nhật Bản đã khuyến cáo người dân trên một khu vực rộng lớn ở miền Bắc Nhật Bản tìm chỗ trú ẩn. Các lực lượng phòng vệ của Nhật Bản đã không cố gắng bắn hạ tên lửa và không có báo cáo về thiệt hại từ các mảnh vỡ rơi xuống.

Đài truyền hình NHK của Nhật Bản cho hay, tên lửa này đã được phóng đi từ một địa điểm ở Thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên, và bay qua một khu vực thưa dân cư ở Hokkaido ngay sau 6h sáng 29-8 (giờ địa phương). Nó đã vỡ làm ba mảnh và rơi xuống vùng biển cách Hokkaido khoảng 1.180km về phía đông.

Còn theo Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS), tên lửa bay được khoảng 2.700km và đạt độ cao tối đa 550km.

JCS cho biết đang phân tích vụ phóng cùng với Hoa Kỳ và quân đội Hàn Quốc đã tăng cường giám sát các hành động tiếp theo từ Triều Tiên.

Thủ tướng Nhật Bản, ông Shinzo Abe, tuyên bố chính phủ đang cố gắng xác định các chi tiết của vụ phóng và đang làm mọi thứ có thể để đảm bảo an toàn cho người Nhật. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản, Yoshihide Suga, nói rằng tên lửa đã tạo ra một “mối đe dọa an ninh chưa từng có và nghiêm trọng” đối với Nhật Bản.