Triều Tiên bắt giữ một nhà truyền giáo Australia

ANTĐ - Ngày 19-2, hãng thông tấn ABC dẫn lời vợ nhà truyền giáo người Australia cho biết, ông này đã bị chính quyền Triều Tiên bắt giữ vì bị cáo buộc là đang sở hữu và phát tán tài liệu tôn giáo.

Theo ABC, ông John Short, 75 tuổi, đã bị phòng an ninh công cộng Bình Nhưỡng bắt giữ hôm 16-2 tại khách sạn của ông ở Bình Nhưỡng sau khi phân phát sách truyền đạo Cơ đốc giáo. Còn bà Karen Short, vợ nhà truyền giáo, thì cho rằng ông Short có thể phải đối mặt với 15 năm tù giam nếu bị kết tội.

Bà Karen cho rằng đây là chuyến đi thứ 2 của chồng bà tới Triều Tiên và ông ấy biết rõ về rủi ro này. Bà nói: “Chồng tôi làm những gì mà ông ấy tin là Chúa muốn ông ấy làm, ông ấy là người trung thực và chúng tôi là những nhà truyền giáo chân chính”.

Ông John được cho là đã đến Triều Tiên vào ngày 15-2 trong thành phần của một tour du lịch. Đại diện công ty du lịch tổ chức chuyến đi này cho biết, họ đã liên lạc với chính quyền Triều Tiên nhưng không nhận được câu trả lời.

Bộ Ngoại giao Australia cho biết họ đã nhận được thông tin về vụ việc nói trên và đang liên lạc chặt chẽ với Đại sứ quán Thụy Điển, cơ quan đại diện cho quyền lợi của nước này tại Triều Tiên, để được đảm bảo về sự bình an của ông John Short và nhận thêm những thông tin khác về ông.

“Chúng tôi đang giữ liên lạc với các quan chức Thụy Điển tại Bình Nhưỡng để nhờ họ tìm hiểu về tình trạng sức khỏe của ông Short và để biết thêm thông tin”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Australia cho biết.