Triệu tập các đối tượng liên quan đến việc trồng cây cần sa

ANTĐ - Cơ quan CSĐT-CAH Cát Hải, Hải Phòng đã triệu tập những đối tượng liên quan đến việc trồng cần sa trong nhà.

Thực hiện kế hoạch số 415 của Công an thành phố Hải Phòng và Kế hoạch số 447 của Công an huyện Cát Hải về rà soát, ngăn chặn việc trồng cây cần sa, mới đây, CAH Cát Hải đã thực hiện kiểm tra khu đất ở của gia đình ông Hoàng Đăng Bộ (55 tuổi, ở thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải), phát hiện một cây cần sa.

Qua điều tra, xác minh, CAH Cát Hải đã triệu tập Nguyễn Ngọc Vĩnh (42 tuổi, cùng ở thị trấn Cát Bà).

Tang vật cơ quan công an thu được

Tại đây, Vĩnh khai nhận như sau: đầu năm 2012, Vĩnh xin được ba hạt giống cần sa của khách du lịch tại đảo Cát Bà và đem về trồng với mục đích lấy rễ cây cần sa để ngâm rượu uống. Tuy nhiên, ngày 7-6, cây cần sa bị mất. Sáng 12-6, CAH Cát Hải tiếp tục triệu tập Nguyễn Trung Kiên (27 tuổi, cũng ở thị trấn Cát Bà). Kiên khai nhận là người đã ăn trộm cây cần sa của Vĩnh.

CAH Cát Hải đã gửi tang vật đi trưng cầu giám định để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Thiếu Tá, Vũ Văn Bảo, Phó Trưởng CAH Cát Hải, thành phố Hải Phòng cho biết: “Vụ việc trên cho thấy sự tinh vi của những người coi thường pháp luật, tuy nhiên để làm tốt công tác kiểm tra, xử lý các đối tượng trồng cây cần sa, cần có sự tuyên truyền, tham gia tích cực của quần chúng nhân dân cùng vào cuộc”.

Sau khi thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám Đốc Công an thành phố Hải Phòng và của Bộ Công an, CAH Cát Hải đã chỉ đạo tất cả các ban ngành đều vào cuộc. Nhưng có một cái khó là địa bàn huyện Cát Hải có đồi núi nhiều cho nên việc kiểm soát gặp rất nhiều khó khăn. Nếu mà mình không xây dựng tốt phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc và cung cấp thông tin thì rất khó phát hiện, thủ đoạn của những đối tượng trồng loại cây này rất là tinh vi.