Triệu tập 4 đối tượng "nghiên cứu"mạng Internet để… sản xuất súng

ANTD - Nhóm 4 đối tượng khai nhận tìm mua linh kiện trôi nổi rồi lên mạng Internet mày mò cách chế tạo súng.

Chiều 12-10, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hà Nam đã triệu tập 4 người gồm: Lâm Quốc Toản (38 tuổi), trú ở phường Quang Trung, TP. Phủ Lý; Nguyễn Đắc Đức (29 tuổi) trú ở xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm; Trương Quang Huy (34 tuổi) và Đào Văn Dũng (32 tuổi), cùng trú ở huyện Lý Nhân, Hà Nam, để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm bị cấm”.

Nhóm đối tượng có hành vi sản xuất súng

Trước đó, Công an tỉnh Hà Nam có sự phối hợp của đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an nắm bắt hiện tượng một số đối tượng trên địa bàn tỉnh có hành vi mua bán linh kiện để lắp ráp súng.

Quá trình điều tra, CQĐT bước đầu có đủ căn cứ xác định 4 đối tượng nêu trên, đã tiến hành triệu tập và thu giữ 7 khẩu súng hơi cồn, súng PCP cùng 12 bộ linh kiện súng tự chế. 

Tang vật bị thu giữ

Tại cơ quan Công an, nhóm đối tượng khai nhận đã mua các linh kiện súng tự chế ở một số tỉnh phía Nam, rồi lên mạng Internet tìm hiểu cách lắp ráp. Vụ án đang được CQĐT Công an tỉnh Hà Nam điều tra mở rộng.