Triều-Hàn nhất trí mở lại khu công nghiệp Kaesong

ANTĐ - Triều Tiên và Hàn Quốc hôm qua đã nhất trí mở lại khu công nghiệp phức hợp Kaesong, khu công nghiệp chung giữa hai quốc gia đã bị Triều Tiên đóng cửa hồi tháng 4 trong bối cảnh căng thẳng leo thang.

Theo thỏa thuận giữa chính phủ hai bên, hoạt động của khu công nghiệp Kaesong sẽ không còn “bị ảnh hưởng bởi tình hình chính trị trong mọi hoàn cảnh”. Tuy nhiên, hiện chưa rõ thời gian cụ thể để nối lại hoạt động của Kaesong.

“Tôi hy vọng rằng, thỏa thuận này sẽ là cơ hội để tạo sự khởi đầu mới cho các quan hệ giữa hai miền Nam Bắc”, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cho biết.

Thỏa thuận trên được đưa ra sau nhiều vòng đàm phán giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, nhằm mục đích khôi phục lại hoạt động của các nhà máy bị đóng cửa ở Kaesong. Bên cạnh đó, thỏa thuận này còn đề xuất thảo luận việc bồi thường cho các công ty Hàn Quốc trong thời gian bị ngừng hoạt động.

Khu công nghiệp Kaesong có khoảng 53.000 lao động Triều Tiên, làm việc tại hơn 120 công ty của Hàn Quốc. Đây được xem là biểu tượng quan trọng của hợp tác liên Triều. Việc đóng cửa khu công nghiệp Kaesong hồi tháng 4 là lần đầu tiên trong suốt 9 năm kể từ khi Kaesong đi vào hoạt động.