Triệt xóa xưởng sản xuất súng bút ven sông

ANTĐ -Sáng 19-6, Công an Hải Phòng cho biết vừa triệt phá thành công ổ nhóm sản xuất, mua bán trái phép vũ khí quân dụng do đối tượng Dương Minh Nhất (SN 1975, trú tại tổ 29, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, Hải Phòng) cầm đầu.

Tại xưởng sản xuất, cơ quan công an thu giữ nhiều vũ khí quân dụng gồm 5 khẩu súng bút, 1 súng hoa cải, 1 súng kíp, 1 lựu đạn, 45 viên đạn dùng cho súng bút, 1 khẩu súng colt xoay... cùng nhiều phôi súng bút, thân, lòng súng colt…

Ngoài đối tượng Nhất bị bắt còn có vợ y là Vũ Thị Hồng Vân (SN 1971), người được xác định có vai trò đồng phạm.

Xưởng sản xuất vũ khí tại gia của Nhất

Thượng tá Lê Hồng Thắng- Phó trưởng phòng PC45- CA Hải Phòng cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CA thành phố về triệt phá ổ nhóm trên, Phòng PC45 phối hợp với Công an huyện An Dương, Công an quận Lê Chân và Công an phường Nghĩa Xá xác định được vị trí, địa điểm nơi sản xuất chính tại ngôi nhà cấp 4 rộng khoảng 12m2 nằm sát bờ sông, thuộc tổ 29, phường Nghĩa Xá do vợ chồng Dương Minh Nhất sở hữu, cư trú.

Súng bút do Nhất sản xuất bị thu giữ

18 giờ 45 phút, ngày 18-6, các trinh sát bất ngờ ập vào, bắt quả tang Nhất đang thực hiện sản xuất súng tại gia, thu giữ nhiều vũ khí quân dụng như nêu trên.

Tại cơ quan công an, Dương Minh Nhất cùng vợ là Trần Thị Hồng Vân cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Nhất khai, vật liệu sản xuất ra vũ khí quân dụng mua tại trong nước, riêng đạn nhập từ Trung Quốc…

Lựu đạn, súng hoa cải

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, Dương Minh Nhất là đối tượng nghiện ma túy đá, nhiễm HIV giai đoạn cuối, có nhiều tiền án. Năm 2008, y bị bệnh nặng, sức khỏe yếu nên được cơ quan chức năng cho mãn hạn tù sớm.

Về nhà, Nhất tiếp tục lao vào con đường nghiện ma túy đá. Để có tiền ăn tiêu, chơi “đá” hắn bí mật sản xuất vũ khí quân dụng ngay tại nhà, bán cho các đối tượng xấu.

Thượng tá Thắng miêu tả về sự nguy hiểm của khẩu súng bút do Nhất sản xuất

Nhất không bằng cấp, nghề nghiệp nhưng khá khéo tay. Nếu mang những khẩu súng bút Nhất sản xuất ra so sánh với súng bút do Trung Quốc sản xuất thì súng bút của Nhất tinh vi hơn; mẫu mã, hình thức gọn, đẹp hơn nhiều. Súng do Nhất sản xuất được chia làm 3 đoạn, có thể tháo rời, viết như bình thường được.

Hiện chuyên án đang được cơ quan điều tra (CA Hải Phòng) tiếp tục điều tra, mở rộng.