Bà Rịa - Vũng Tàu

Triệt xóa sòng bạc giang hồ trong khách sạn, thu giữ hơn 1,2 tỷ đồng

ANTĐ - Công an đã chia thành nhiều mũi, bao vây và tập kích vào khách sạn, triệt xóa sòng bạc quy mô tại đây. Tại hiện trường, Công an bắt giữ gần 70 đối tượng, thu giữ lượng tang vật lên đến hơn 1,2 tỷ đồng.

Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an cho biết, vừa phối hợp cùng Bộ Tư lệnh CSCĐ đã triệt phá sòng bạc quy mô được tổ chức trong khách sạn Hoàng Phương 2, ở xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Hiện Bộ công an đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Bảy "nheo", tức Đặng Văn An - đối tượng tổ chức sòng bạc quy mô vừa bị Bộ Công an triệt phá

Trước đó, qua quá trình theo dõi, điều tra nhiều tháng, đến 15h chiều 24/1 khoảng hơn 60 trinh sát của các đơn vị nói trên đã chia thành nhiều mũi, bất ngờ bao vây, đột kích vào khách sạn Hoàng Phương 2. Tại 2 phòng của khách sạn này, Công an đã bắt quả tang 69 con bạc đang sát phạt cờ bạc dưới hình thức lắc tài – xỉu ăn tiền. Ngoài ra Công an cũng thu giữ hơn 1,2 tỷ đồng cùng nhiều tang vật phục vụ cho việc đánh bạc.

Được biết tổ chức sòng bạc nói trên là 3 anh em ruột gồm: Đặng Văn An (tự Bảy “nheo”, SN 1963) - Đặng Văn Xã (tức Sáu “reo”, SN 1973) -  Đặng Văn Nhàn, SN 1976, cùng ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai). 3 anh em này được cho là cầm đầu 1 băng nhóm anh chị có số má ở các tỉnh miền Đông Nam bộ. Trong đó An từng có 1 tiền án tội “gây rối trật tự công cộng”.

Vợ của An, là Nguyễn Thị Dung (SN 1983, cùng ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) cũng có vai trò phụ giúp chồng trong việc thu tiền xâu tại sòng bạc.

Sòng bạc nói trên được xác định là hoạt động suốt ngày đêm. Mỗi ngày có hàng trăm đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp, dân giang hồ từ khắp nơi kéo về đây sát phạt.

Theo điều tra, An tổ chức hoạt động cờ bạc khoảng 2 năm nay. Ban đầu An mở trường gà gần đó, sau đó chuyển dần từ khách sạn Hoàng Phương 1 rồi khách sạn Hoàng Phương 2. Riêng tại khách sạn Hoàng Phương 2, An thuê 2 phòng lớn, có sức chứa lên đến hơn 100 người, dùng làm địa điểm sát phạt.