Triệt xóa sới bạc giữa nghĩa địa

ANTĐ - CAH Điện Bàn, Quảng Nam vừa triệt xóa 1 xới bạc dưới hình thức xóc đĩa tại nghĩa địa thuộc thôn 2A xã Điện Nam Bắc, bắt giữ 13 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Tang vật thu được trên xới bạc gồm 2 triệu đồng, 1 bộ vị, 1 bộ chén đĩa, 11 xe máy; ngoài ra  tạm giữ trên người các đối tượng tổng số tiền 22 triệu đồng và 8 điện thoại di động.
Triệt xóa sới bạc giữa nghĩa địa ảnh 1
Các đối tượng tổ chức đánh bạc


Cơ quan CSĐT đã ra quyết định tạm giữ 4 đối tượng đánh bạc là Hồ Quốc, Phan Văn Hùng, Nguyễn Đức Sang, Nguyễn Thị Thu đều trú tại Đà Nẵng; các đối tượng canh giữ trong tổ chức đánh bạc là Trần Văn Lợi, Trần Duy Hùng, Chế Văn Ánh, Hoàng Đình Chung, Lê Bá Hoà, Nguyễn Văn Thuỳ, Mai Văn Khánh, Đặng Bảo Sơn, cùng trú xã Điện Ngọc, Điện Bàn.

Triệt xóa sới bạc giữa nghĩa địa ảnh 2
Các đối tượng tham gia đánh bạc


Quá trình điều tra cho thấy, sới bạc này do đối tượng Huỳnh Luận (SN 1987 trú thôn Tứ Hà xã Điện Ngọc) tổ chức với khoảng 30 đến 40 con bạc tham gia. Theo đó, muốn vào sới bạc này, các con bạc phải tập trung tại quán cà phê của Luận, sau đó Luận sẽ cho đàn em chở đến căn lều dựng sẵn ở nghĩa địa và cho người vào phục vụ các con bạc ăn uống tại chỗ. Cứ 1 đến 2 tiếng đồng hồ là Luận thu tiền xâu mỗi con bạc từ 50.000 đồng – 100.000 đồng. Đàn em của Luận từ 7 đến 8 đối tượng đứng vòng ngoài canh chừng, nếu phát hiện có lực lượng công an thì điện thoại báo động các con bạc chạy trốn. Mỗi ngày, Luận thu từ 7 đến 8 triệu đồng, trả công canh chừng cho đàn em từ 200.000 – 300.000 đồng/người, số tiền còn lại Luận bỏ túi.

Triệt xóa sới bạc giữa nghĩa địa ảnh 3
Tang vật thu giữ tại hiện trường


CAH Điện Bàn đã bắt và khởi tố bị can đối với Huỳnh Luận về tội tổ chức đánh bạc. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang củng cố tài liệu chứng cứ để khởi tố các đối tượng còn lại.