Triệt xóa hàng loạt ổ nhóm trộm cắp, mua bán gần 1.000 xe máy xuyên quốc gia

ANTD.VN - Trong gần 1 năm, chuyên án trinh sát của Phòng CSHS CATP Hà Nội có sự tham gia hỗ trợ của các phòng  nghiệp vụ, Công an các quận, huyện và thị xã đã khép lại với việc bắt giữ 29 đối tượng, thu giữ hàng trăm chiếc xe máy tang vật trộm cắp. 

Đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng phòng CSHS cho biết: Từ ngày 14 đến 18-10-2017, lực lượng CSHS đã bắt giữ 29 đối tượng trộm cắp, tiêu thụ xe máy hoạt động phạm tội trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh lân cận. Số phương tiện này chúng mang đi tiêu thụ ở tỉnh ngoài và sang bên kia biên giới.

Từ năm 2016 đến khi bị bắt giữ, các ổ nhóm này đã trộm cắp, tiêu thụ hơn 600 xe máy các loại.

Dày công chuyên án trinh sát

Thông qua công tác nắm tình hình, lực lượng CSHS CATP Hà Nội phát hiện một số ở địa bàn ngoại thành cónhiều đối tượng "đầy mình" tiền án, tiền sự đi trộm cắp xe máy. Tang vật có được, các đối tượng bán ra tỉnh ngoài, thậm chí xuất cả sang Trung Quốc và Campuchia.

Đáng chú ý, tại thôn Xuân Dương ở xã Kim Lũ và thôn Xuân Lai ở xã Xuân Thu (huyện Sóc Sơn, Hà Nội), phòng CSHS phát hiện hơn 20 đối tượng nghi vấn có biểu hiện hoạt động trộm cắp xe máy. Ổ nhóm này do đối tượng Nguyễn Quang Định, trú tại thôn Xuân Dương cầm đầu. Các đối tượng hình thành đường dây khép kín từ trộm cắp đến tiêu thụ tang vật phi pháp.

Hàng chục đối tượng trong các ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe gian đã bị CATP Hà Nội bắt giữ

Ngày 7/1/2017, Phòng CSHS đã báo cáo Giám đốc CATP Hà Nội để xác lập chuyên án trinh sát, tập trung lực lương, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh. Chuyên án do Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trực tiếp chỉ đạo.

Trong nhiều tháng kiên trì, Phòng CSHS đã cử hàng chục tổ công tác phối hợp với Công an các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Lạng Sơn, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Thanh Hóa.....và các tỉnh phía Nam tổ chức đấu tranh khai thác các đối tượng đã bị bắt giam, giữ; xác minh, mật phục hàng chục đối tượng có liên quan, đối tượng nghi vấn trong chuyên án để củng cố hồ sơ, tài liệu.

Sự kiên trì của lực lượng CSHS đã được đền đáp, khi Phòng CSHS đã xác định hình thức phạm tội chủ yếu của nhiều đối tượng ở 2 xã Kim Lũ và Xuân Thu. Các đối tượng thường chia thành từng cặp, khi gây án thường đeo khẩu trang, sử dụng xe máy BKS giả để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.

Sau khi trộm cắp được xe máy, chúng mang về nhà Nguyễn Quang Long, trú tại thôn Xuân Dương, xã Kim Lũ, rồi bán cho Nguyễn Quang Định và Nguyễn Tiến Tỵ. Sau khi mua xe trộm cắp từ nhiều địa phương, Định bán cho Nguyễn Văn Dũng ở Đông Triều, Quảng Ninh. Đường dây trộm cắp này được xác định có 27 đối tượng, do Nguyễn Quang Định, em trai của Nguyễn Quang Long cầm đầu.

Lộ diện những con “cá khủng”

Từ đường dây cho Nguyễn Quang Định cầm đầu, Phòng CSHS đã xác định thêm nhiều ổ nhóm trộm cắp tài sản, tiêu thụ xe máy hoạt động trộm cắp, tiêu thụ tài sản trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, ổ nhóm đối tượng trộm cắp, tiêu thụ xe máy trên địa bàn khu vực Thanh Trì, Thanh Xuân do đối tượng Đinh Thị Hòa (SN 1982, ở Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân, Hà Nội) cầm đầu. Ổ nhóm này có 5 đối tượng thuê trọ tại Hà Nội.

Số lượng xe máy lên tới cả gần 1000 chiếc bị nhóm đối tượng này trộm cắp, tiêu thụ trong suốt thời gian dài

Tiếp nữa là ổ nhóm 7 đối tượng trộm cắp, tiêu thụ tài sản xe máy ở các khu vực Thanh Trì, Sơn Tây do Hạ Văn Dũng (SN 1969, ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội) cầm đầu. Đối tượng Dũng hàng ngày từ Sơn Tây đi vào nội thành, liên hệ với các đối tượng trộm cắp rồi hẹn mua bán xe tại khu vực gần bến xe Nước Ngầm. Sau đó, Dũng mang số xe máy này đi tiêu thụ tại các tỉnh phía Nam bằng hình thức gửi qua xe khách đường dài. Các đối tượng trộm cắp hầu hết là người Thanh Hóa, đều có tiền án, thuê trọ ở khu vực Tả Thanh Oai, Thanh Trì.

Ngoài ra, còn có ổ nhóm 6 đối tượng khác do Nguyễn Văn Sỹ (SN 1976, ở Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) cầm đầu. Các đối tượng thuê trọ trên địa bàn Hà Nội, trong đó có 2 đối tượng từ TP.HCM ra Hà Nội gây án. Những chiếc xe máy trộm cắp được các đối tượng mang đi Quảng Ninh tiêu thụ. Tại Quảng Ninh, Phòng CSHS cũng dựng lên được các ổ nhóm đối tượng đang hoạt động tiêu thụ xe máy trên địa bàn các tỉnh, thành phố trong toàn quốc.

Ổ nhóm thứ nhất tại huyện Đông Triều do đối tượng Nguyễn Văn Dũng (SN 1975, ở Đông Triều, Quảng Ninh) cầm đầu. Dũng mua xe máy trộm cắp từ Nguyễn Quang Định. Nhóm thứ hai do Nguyễn Văn Thụy (SN 1975) cầm đầu, tiêu thụ xe máy trộm cắp của ổ nhóm Đinh Thị Hòa. Trên địa bàn thị xã Móng Cái, lực lượng CSHS CATP Hà Nội cũng đã xác định nhiều ổ nhóm trộm cắp, mua bán xe trộm cắp tại các tỉnh, thành phố trên cả nước có liên quan đến những ổ nhóm tại Hà Nội.

Đồng loạt cất lưới

Ngày 5-10, Chuyên án của Phòng CSHS đã được Ban Giám đốc CATP Hà Nội phê duyệt, và đích thân Thiếu tướng Đinh Văn Toản chỉ đạo lực lượng phá án. Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng Phòng CSHS trực tiếp chỉ huy CBCS của Phòng CSHS chia thành 7 tổ công tác, mỗi tổ gồm 20 CBCS đi khắp các tuyến, tỉnh, thành phố trên cả nước đồng loạt bắt giữ, thu hồi tang vật của các đối tượng, ổ nhóm.

Chuyên án có sự tham gia của nhiều đơn vị trong CATP Hà Nội, và sự hỗ trợ của Công an các tỉnh, thành trong cả nước

Quá trình phá án, các tổ công tác đã thực hiện đúng kế hoạch đề ra. Quá trình truy bắt đối tượng Nguyễn Quang Định và khám xét nhà đối tượng Nguyễn Quang Long, lực lượng chức năng vấp phải sự chống trả quyết liệt của nhiều đối tượng. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt từ Ban Giám đốc CATP, lực lượng CSHS đã bắt giữ được hầu hết các đối tượng cầm đầu các ổ nhóm và số đối tượng trộm cắp, tiêu thụ xe máy đã được dựng lên trước đó.

Hiện, Phòng CSHS đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra mở rộng chuyên án, đồng thời truy bắt số đối tượng đang bỏ trốn.