Triệt phá sới đá gà tại lễ hội thu giữ 115 triệu đồng

ANTĐ - Tối 23-9, CAQ Dương Kinh - CA Hải Phòng cho biết, vừa triệt phá một sới đá gà trá hình tại lễ hội đình làng, tạm giữ hình sự 4 đối tượng, thu giữ 115 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác liên quan.

Ngày 22 và ngày 23-9, Đình làng Vọng Hải, thuộc phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, Hải Phòng, tổ chức khai hội. Để phần hội trở lên sôi động và hấp dẫn nhân dân và du khách thập phương, Ban tổ chức hội đình đã tổ chức trò chơi dân gian – hội thi đá gà chọi.

Qua công tác nắm tình hình, CA Dương Kinh phát hiện một số đối tượng lợi dụng, biến tướng trò chơi dân gian - đá gà chọi, thành trò cá cược, sát phạt nhau bằng tiền, đã bố trí lực lượng vây bắt.

4 đối tượng bị tạm giữ hình sự gồm: Hùng, Yên, Tiến và Vương

Đến khoảng 15 giờ 30 phút, ngày 23-9, 12 đối tượng đã bị lực lượng công an quận bắt quả tang, tại một sới chọi gà trong khuôn viên đình làng đang say xưa cá độ ăn tiền thông qua hình thức đá gà. Tang vật thu giữ gồm 3 con gà chọi, 115 triệu đồng, 7 xe máy cùng nhiều điện thoại di động…

Tang vật vụ án, gồm tiền ....

12 đối tượng bị bắt gồm: Vũ Văn Hùng (46 tuổi, trú tại xã Tân Viên, huyện Gia Lộc), Phạm Văn Yên (38 tuổi, trú tại xã Thanh Hồng, huyện Hưng Hà) cùng tỉnh Hải Dương; Ngô Văn Cường (41 tuổi, trú tại phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh); Ngô Văn Ngưỡng (38 tuổi, trú tại xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng), Hoàng Văn Mạnh (64 tuổi, trú tại xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy), Nguyễn Thế Hưng (32 tuổi, trú tại số 167 Nguyễn Bình, quận Ngô Quyền), Phạm Văn Tiến (30 tuổi, trú tại 62 Kiều Sơn, quận Hải An), Nguyễn Văn An (31 tuổi, trú tại xã Tân Viên, huyện An Lão), Đặng Văn Thiện (30 tuổi, trú tại xã Chiến Thắng, huyện An Lão), Vũ Văn Tiến (37 tuổi, trú tại xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng), Phùng Văn Bình (47 tuổi, trú tại phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh) và Trần Minh Vương (35 tuổi, trú tại phường Hải Thành, quận Dương Kinh), cùng Hải Phòng.

...và gà chọi.

Qua công tác đấu tranh, sàng lọc các đối tượng, Cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng, gồm: Vũ Văn Hùng, Phạm Văn Yên, Phạm Văn Tiến và Trần Minh Vương.

Hiện vụ án vẫn đang được CAQ Dương Kinh mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.