Triệt phá ổ nhóm đánh bạc “di động” sử dụng ma túy

ANTĐ - Công an Quận 10, Tp.HCM vừa bắt giữ 16 đối tượng liên quan đến ổ nhóm đánh bạc “di động”, sử dụng ma túy khi hành nghề, cùng nhiều phương tiện liên quan.

Sau một thời gian âm thầm theo dõi, khoảng 11h30, ngày 27-9, trinh sát công an Quận 10, TP.HCM đã ập vào căn nhà số 480 đường 3 tháng 2, thuộc phường 14 (Q.10).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc. Qua quá trình kiểm tra lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều bộ bài, gần 100 triệu đồng, đồ chơi ma túy, cùng 14 phương tiện.

Lực lượng chức năng nhanh chóng bắt giữ, khống chế 16 đối tượng liên quan, trong đó có Ngô Văn Bửu (SN 1963, ngụ tại Quận 3) là người tổ chức đánh bạc di lý về trụ sở công an quận 10 để lấy lời khai.

Đối tượng Ngô Văn Bửu cùng các con bạc

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận, đường dây đánh bạc này hoạt động 24/24, bọn chúng thường thay đổi địa điểm tổ chức đánh bạc thường xuyên nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Theo đó, với mỗi lần tụ tập, tên cầm đầu là Ngô Văn Bửu sẽ thu lợi từ các con bạc khoảng 200 ngàn đồng trên đầu người, sau đó đối tượng Bửu sẽ chi tiền cho người có nhiệm vụ cảnh giới.

Hiện vụ việc vẫn đang được công an quận 10 mở rộng điều tra.