Triệt phá “ổ” khai thác cát trái phép lớn

ANTĐ - Phòng CSGT đường thủy CATP Hà Nội phối hợp với Cục CSGT đường thủy Bộ Công an đã bắt giữ gần 20 chiếc thuyền khai thác, mua bán cát trái phép .
Triệt phá “ổ” khai thác cát trái phép lớn  ảnh 1
CSGT đường thủy kiểm đếm số phương tiện vi phạm


Vào khoảng đầu tháng 3, thông qua quá trình trinh sát, quản lý địa bàn, Đội CSGT đường thủy số 3, Phòng CSGT đường thủy CATP Hà Nội phát hiện tại sông Hồng đoạn khu vực giáp ranh giữa Hà Nội, Hải Dương thường xuyên xuất hiện những chiếc tàu khai thác cát trái phép. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, những “sa tặc” này thường chọn thời điểm đêm khuya hoặc sáng sớm, sẩm tối để hoạt động. Hầu hết những chiếc tàu này đều được trang bị rất nhiều máy hút cát công suất lớn nên chỉ trong thời gian rất ngắn, cát được hút đầy khoang thuyền và chủ tàu nhanh chóng bỏ trốn.

Lợi dụng địa bàn giáp ranh giữa nhiều địa phương, có lúc cao điểm, số tàu thuyền khai thác cát trái phép này lên tới hàng chục chiếc. Chưa hết, các chủ tàu còn tung đội ngũ “chim lợn” thường xuyên cảnh báo cho chủ thuyền biết để chạy trốn mỗi khi thấy bóng dáng của lực lượng  công an. Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Phòng CSGT đường thủy đã báo cáo Ban Giám đốc đồng thời phối hợp chặt chẽ với Cục CSGT đường thủy lập chuyên án đấu tranh triệt phá.

Đúng 1h sáng 5-4, nhận được thông tin các trinh sát báo về, trên sông Hồng đoạn chảy qua khu vực thuộc địa bàn thôn Linh Tập, xã Đại Tập, Khoái Châu, Hưng Yên, đối diện với xã Thụy Phú, Phú Xuyên, Hà Nội, xuất hiện 7 chiếc tàu khai thác cát trái phép đang hút cát lên 4 tàu trọng tải hàng trăm tấn. Sau hiệu lệnh xuất phát, 3 chiếc xuồng cao tốc chuyên dụng loại lớn tăng hết tốc độ lao đi  trên mặt sông. Khi phát hiện CSGT, những chủ thuyền vội vàng tắt máy định bỏ chạy nhưng không thoát. Lực lượng CSGT đã lập hồ sơ thu giữ 7 tàu loại xi măng cốt thép cùng hệ thống máy móc, dây, ống dùng để hút cát trái phép. Ngoài ra, 4 chiếc tàu đang thu mua cát của số “sa tặc” cũng bị lai dắt về khu vực tạm giữ của đơn vị.

Sau đó 1 ngày, chiều 7-4, lợi dụng sương mù giăng kín mặt sông Hồng, 6 chiếc thuyền loại 50 đến 70 tấn đi ngược từ Hải Dương lên Hà Nội nép sau những bãi lau sậy tại khu vực giáp ranh giữa xã Đông Linh, Khoái Châu và Thường Tín, để hút cát trái phép. Toàn bộ số tàu này cũng được lực lượng CSGT đường thủy bắt quả tang, đưa về nơi tạm giữ. 

Trung tá Nguyễn Văn Phúc - Đội trưởng Đội CSGT đường thủy số 3 cho biết: Đây là chuyên án triệt phá “sa tặc” lớn nhất từ trước đến nay của đơn vị. Hầu hết các chủ tàu thuyền vi phạm trên đều là những người ở nơi khác đến khai thác cát trái phép. Ngoài số tàu mua cát, những chiếc thuyền khai thác cát đều cũ kỹ, không có bất cứ loại giấy tờ đăng ký, đăng kiểm an toàn nào. Ngay cả bản thân chủ thuyền khi mua lại cũng không biết phương tiện của mình được sản xuất từ bao giờ và không có bằng cấp, chứng chỉ điều khiển tàu, thuyền. Trên những tàu, thuyền này còn không có bất cứ hệ thống phao, dụng cụ cứu sinh, cứu đắm nào, do đó nguy cơ xảy ra TNGT đường thủy là rất lớn. Hiện Phòng CSGT đường thủy đã bàn giao toàn bộ số tang vật có liên quan cho CAH Thường Tín để thụ lý theo thẩm quyền.